Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh ký kết nhiều đơn hàng, ổn định công việc cho người lao động

(Baohatinh.vn) - Một số doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh đã ký kết được đơn hàng với số lượng khá lớn, đảm bảo việc làm cho cả năm 2021.

Đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành dệt may trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp tích cực, nhiều doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh đã ký kết được các đơn hàng và đồng loạt ra quân làm việc ngay trong những ngày đầu năm, tạo đà cho 1 năm thắng lợi, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh ký kết nhiều đơn hàng, ổn định công việc cho người lao động

Năm 2021, Haivina Hồng Lĩnh đã ký kết hợp đồng sản xuất các sản phẩm với đối tác truyền thống, đảm bảo đủ việc làm cho khoảng 2.500 lao động.

Bà Phan Thị Thanh Giang – Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết, Haivina Hồng Lĩnh là doanh nghiệp FDI có 100% vốn từ Hàn Quốc. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm găng tay thể thao, găng tay công nghiệp, trang phục thể thao; 100% sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Năm 2021, mặc dù đang còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với uy tín, kinh nghiệm của mình, Haivina Hồng Lĩnh đã ký kết hợp đồng sản xuất các sản phẩm với đối tác truyền thống, đảm bảo đủ việc làm cho khoảng 2.500 lao động.

“Đến nay, công ty có hơn 1.000 lao động đang làm việc. Để đảm bảo giao hàng đúng hợp đồng được ký kết với khách hàng trong năm 2021, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 1.500 lao động gồm: công nhân may 1.100 người và 400 công nhân ở các vị trí khác” - Bà Phan Thị Thanh Giang cho biết thêm.

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh ký kết nhiều đơn hàng, ổn định công việc cho người lao động

Nhà máy bao bì Sông La Xanh tại Cụm Công nghiệp Đức Thọ đảm bảo việc làm cho 300 lao động với mức thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh đã, đang ngày càng tạo được uy tín, thương hiệu đối với các khách hàng, đối tác. Nhiều đối tác trong và ngoài nước trên lĩnh vực may mặc, thời trang, đồ bảo hộ lao động, thể thao… đã tin tưởng, ký kết đơn hàng trong thời gian dài.

Tại các doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, Công ty cổ phần May xuất khẩu MTV (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ)…đã có đơn hàng đến hết năm 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng cho quá trình phục hồi trở lại của ngành may mặc Hà Tĩnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh ký kết nhiều đơn hàng, ổn định công việc cho người lao động

Công ty cổ phần May xuất khẩu MTV triển khai sản xuất ngay sau ngày nghỉ tết.

Để hoàn thành hợp đồng với đối tác cũng như kế hoạch sản xuất năm, các doanh nghiệp cũng đang tập trung tuyển dụng lao động, mở rộng hoạt động sản xuất, vận hành hết công suất của dây chuyền. Đây cũng là cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động tại các địa phương Hà Tĩnh.

Ông Vũ Duy Anh – cán bộ Phòng Quản lý nhân sự, Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech cho biết: Nhà máy đang có như cầu tuyển dụng khoảng 3.500 lao động. Để tuyển dụng được số lao động đảm bảo yêu cầu, công ty rất cần sự phối hợp, giúp đỡ của các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động con em.

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh ký kết nhiều đơn hàng, ổn định công việc cho người lao động

Năm 2021, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh có nhu cầu tuyển dụng thêm 1.500 lao động, nâng tổng số lao động giai đoạn 1 của nhà máy lên 2.500 người.

Hiện tại, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh đang cần khoảng hơn 12.000 lao động, trong đó tại cụm công nghiệp Hồng Lĩnh khoảng 5.000 lao động, tại Đức Thọ là 4.000 lao động, tại Cẩm Xuyên khoảng 1.000 lao động, còn lại là ở các địa phương khác.

Những nỗ lực trong việc tìm kiếm, duy trì đối tác, nguồn hàng của các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ giúp các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo ổn định và phát triển mà còn tạo cơ hội chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân Hà Tĩnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!