Đối tượng Lê Đình Kiên có thể phải đối mặt với khung hình phạt 7-15 năm tù

(Baohatinh.vn) - Liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại đường Tôn Thất Thuyết (TP Hà Tĩnh) sáng ngày 9/5, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh Phan Duy Phong cho rằng, đối tượng Lê Đình Kiên có thể phải đối mặt với khung hình phạt từ 7-15 năm tù giam.

doi tuong le dinh kien co the phai doi mat voi khung hinh phat 7 15 nam tu

Đối tượng Kiên tại cơ quan điều tra

Đối diện với mức án từ 7-15 năm tù

Theo tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cung cấp, rạng sáng ngày 9/5, đối tượng Lê Đình Kiên (SN 1989, trú tổ dân phố Nhật Tân, phường Thạch Linh) đã trèo qua hàng rào vào sân. Đến khoảng 5h30’, khi người giúp việc mở cửa, đối tượng đã dùng dao khống chế để đột nhập vào trong nhà, lên tầng 2 khống chế tiếp chị Trần Thị H. Q. (SN 1988, trú tại tổ 9, P Trần Phú, TP Hà Tĩnh - chủ nhà) bắt mở két lấy 75 triệu đồng.

Trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Phan Duy Phong - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh phân tích: Với hành vi dùng vũ lực khống chế chị Q. để thực hiện thành công vụ cướp 75 triệu đồng, Kiên có thể bị truy tố về tội danh cướp tài sản và đối diện với mức án từ 7-15 năm theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

doi tuong le dinh kien co the phai doi mat voi khung hinh phat 7 15 nam tu

Luật sư Phan Duy Phong - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh.

Luật sư Phong cũng cho biết, việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với hành vi của Kiên còn phụ thuộc vào quá trình điều tra. Qua lời khai của đối tượng và kiểm tra, xác minh, Lê Đình Kiên hiện đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc. Hiện đối tượng đang trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ; chưa có tiền án, tiền sự.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh cũng đưa ra tình huống giả định về diễn biến tâm lý tội phạm: "Việc cho rằng Kiên là người hiền lành và ngoan có thể do mọi người chỉ tiếp xúc với đối tượng trong thời gian ngắn. Thực tế, trong quá trình đi học ở Trung Quốc, cuộc sống của Kiên như thế nào không ai có thể biết được!"

Cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể tự vệ được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Dùng vũ lực là dùng sức mạnh vật chất tấn công người chủ tài sản, người quản lý tài sản hoặc bất kỳ người nào khác ngăn cản việc chiếm đoạt của người phạm tội nhằm làm tê liệt ý chí của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc là đe dạo dùng tức khắc sức mạnh vật chất được thể hiện bằng lời nói, cử chỉ hành động đe dọa sẽ tấn công người quản lý tài sản hoặc những người khác nếu không đáp ứng yêu cầu hoặc có ý định ngăn cản hành vi chiếm đoạt tài sản của người phạm tội.

Hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản: Ví dụ: dùng ê te, các loại thuốc ngủ đầu độc nạn nhân, dùng dây chằng qua đường làm nạn nhân vấp ngã để cướp tài sản…

Luật sư Phan Duy Phong - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh

Cả dòng họ sốc khi nghe thông tin về Kiên

"Cả dòng họ sốc khi nghe thông tin về Kiên", ông Liệu - Tổ trưởng tổ dân phố Nhật Tân (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) thốt lên đầy chua xót.

doi tuong le dinh kien co the phai doi mat voi khung hinh phat 7 15 nam tu

Ông Liệu - Tổ trưởng tổ dân phố Nhật Tân cho rằng Lê Đình Kiên là người hiền lành, ngoan ngoãn.

Được biết, ông Liệu cũng là họ hàng của gia đình Kiên. Theo ông, sau 2 ngày xảy ra sự việc đến nay, ông nhận được hàng trăm cú điện thoại của họ hàng từ nước ngoài và các tỉnh thành khác để hỏi thăm về chuyện của Kiên. Từ khi biết chuyện, tất cả mọi người đều bàng hoàng...

Cũng theo ông Liệu, gia đình Kiên vốn định cư tại Quỳ Hợp (Nghệ An) và mới chuyển về sinh sống tại Thạch Linh cách đây vài năm. Bố Kiên trước làm công nhân lái máy xúc, nay đã về hưu. Mẹ Kiên hiện làm giúp việc tại một gia đình ở TP Hà Tĩnh. Kiên là con đầu trong gia đình hai anh em. Quá trình sinh sống tại đây, Kiên là người hiền lành, ngoan ngoãn.

Theo một số người dân, Kiên đang du học ở Trung Quốc nên thời gian gần đây ít khi xuất hiện ở nhà.

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.