Đón, chở người nhập cảnh trái phép, 7 bị cáo bị phạt 54 năm tù

(Baohatinh.vn) - Dương Thanh Huyền cùng 6 đồng phạm tổ chức đón, chở, lưu trú 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tổng 54 năm tù.

bqbht_br_dsc-0899-copy.jpg
Ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Thanh Huyền và đồng bọn về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Dương Thanh Huyền (SN 1970) ở xã Gia Lâm, Hà Nội; Lê Minh Ngọc (SN 1993), Võ Minh Hoàng (SN 1998), Hoàng Chiến Thắng (SN 1988), Trần Quang Hiệp (SN 1999), Trần Xuân Long (SN 1985) cùng ở xã Hương Xuân và Nguyễn Văn Minh (SN 1981) ở xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 27/9/2024, Dương Thanh Huyền được một người đàn ông Trung Quốc liên hệ qua ứng dụng Telegram thuê đón, chở 17 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trước đó với giá 138 triệu đồng. Theo “đơn hàng”, nhóm đối tượng người Trung Quốc này có 11 người đi từ Hà Nội vào tỉnh Quảng Trị và 6 người đi từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh với các mức giá khác nhau.

Nhận việc, Dương Thanh Huyền đã thuê Lê Minh Ngọc đón và chở 17 người Trung Quốc nói trên với giá 121 triệu đồng. Ngay sau đó, Ngọc đã liên hệ thuê Nguyễn Văn Minh đón, chở những người nhập cảnh trái phép về khách sạn Hoàng Anh (thuộc xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh). Tiếp đó, Ngọc tiếp tục thuê Võ Minh Hoàng, Hoàng Chiến Thắng, Trần Quang Hiệp và Trần Xuân Long đón, sắp xếp chỗ ăn nghỉ, bố trí xe ô tô để chở số những người Trung Quốc này theo hướng vào Nam.

bqbht_br_dsc-0911-copy.jpg
Dương Thanh Huyền (hàng đầu bên trái) cùng đồng phạm tại tòa.

Vào Lúc 11h50' ngày 29/9/2024, khi Hoàng, Thắng, Hiệp và Long đang chuẩn bị đưa số người Trung Quốc tiếp tục đi sâu đến các địa chỉ đã hẹn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn. Kiểm tra 17 đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ, thủ tục nhập cảnh hợp pháp nên lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc và đưa về trụ sở công an đấu tranh, làm rõ.

Trong vụ án này, Dương Thanh Huyền là người khởi xướng, Lê Minh Ngọc là người thực hành tích cực nhất nên Huyền và Ngọc giữ vai trò chính; còn Hoàng, Thắng, Hiệp, Long và Minh là những người đồng phạm thực hành.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt nhóm bị cáo tổng hình phạt 54 tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Cụ thể: Dương Thanh Huyền và Lê Minh Ngọc mỗi người 8 năm 6 tháng tù; Võ Minh Hoàng, Hoàng Chiến Thắng, Trần Quang Hiệp mỗi người 8 năm tù; Trần Xuân Long 7 năm tù và Nguyễn Văn Minh 6 năm tù.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!