Dồn sức bổ cứu sản xuất vụ xuân

Lịch thời vụ bắc mạ trà lúa chủ lực đầu tiên đã kết thúc, chỉ không đầy 1 tuần nữa 70% diện tích lúa xuân sẽ đồng loạt xuống giống. Mấy ngày qua, nhiệt độ liên tục xuống thấp, rét kèm theo những cơn mưa dầm chính là báo hiệu của thời khắc khắc nghiệt nhất của mùa đông đã gõ cửa.

ĐVTN Vũ Quang ra quân làm giao thông nội đồng giúp bà con nông dân SX vụ Xuân. Ảnh: Bích Hường
ĐVTN Vũ Quang ra quân làm giao thông nội đồng giúp bà con nông dân SX vụ Xuân. Ảnh: Bích Hường

Có thể nói, thành công nhất của vụ xuân này tính đến thời điểm hiện tại đó là các địa phương đã chấp hành nghiêm túc chủ trương xóa bỏ trà xuân sớm của tỉnh. Mặc dù còn rơi rớt lại một số diện tích nhỏ lúa xuân sớm (gần 1%) nhưng ít ra nó cũng không còn là mối lo ngại chính của vụ sản xuất năm nay khi tình trạng lúa chết rét hàng loạt được chấm dứt. Kết thúc thời vụ gieo mạ xuân trung, toàn tỉnh đã bắc 667,2 ha mạ, trong đó xuân sớm 22,9 ha; xuân trung 644,3 ha; gieo thẳng 2787 ha xuân sớm và xuân trung với các loại giống chủ đạo: Xi23, NX30, P6. Thêm một chuyển biến từ đồng ruộng, hình ảnh những luống mạ được che phủ ni lông đã phổ biến từ vùng thâm canh lúa Đức Thọ, Can Lộc đến Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên. Chứng tỏ nhận thức về sản xuất thích ứng với BĐKH của người nông dân thể hiện ngày càng rõ nét, cụ thể hơn. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm xưa, thời tiết ấm áp đầu vụ sản xuất bao giờ cũng báo hiệu mùa đông đến muộn hơn trung bình nhiều năm và chắc chắn sẽ kéo dài về cuối vụ. Trong khi đó, không ít địa phương vẫn để xảy ra tình trạng tùy tiện xuống giống mà không chấp hành theo lịch thời vụ, thậm chí, có nơi còn “bỏ xa” lịch của tỉnh đến cả chục ngày như: Kỳ Anh, Can Lộc, Nghi Xuân. Khi được hỏi, chị Hoàng Thị Thiết, Kỳ Đồng (Kỳ Anh) chỉ trả lời đơn giản: “Vì năm ngoái lúa trổ muộn, ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch nên năm nay tôi gieo lúa xuân trung sớm hơn 12 ngày so với lịch cho chắc ăn”. Không nắm quy luật thời tiết, nếu để lúa trổ đúng vào thời điểm rét thì cái giá phải trả thật khôn lường. Bên cạnh đó, diện tích gieo thẳng còn quá lớn, mới chỉ 30% trà lúa đầu tiên mà đã có đến 2787 ha gieo thẳng, chủ yếu là do tập quán cũ như: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh. Kỹ sư Võ Trí Hà, Chi cục phó Chi cục BVTV tỉnh cho biết: “Năm nay, tiết tiểu hàn và đại hàn nằm trọn trong thời điểm quan trọng nhất của vụ sản xuất vụ xuân, cấy trà xuân trung và bắc mạ xuân muộn. Trong điều kiện thời tiết này, bên cạnh phương án dự phòng, các địa phương cần chỉ đạo bà con xuống đồng chăm sóc, cứu rét cho diện tích mạ đã bắc. Tiến hành bón tro bếp, phân chuồng hoai mục và điều tiết mực nước hợp lý vào chân ruộng để giữ ấm; tuyệt đối không bón thúc đạm cho mạ khi nhiệt độ dưới 150C. Bà con nên che phủ mạ bằng ni lông để giữ kín gió, đặc biệt với trà xuân muộn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại. Đồng thời, tuân thủ lịch thời vụ, không để lúa trổ sớm gặp rét, gây tổn hại đến năng suất lúa”.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện số 01/CĐ- UBND về việc bổ cứu sản xuất vụ xuân. Khẩn trương cứu rét cho mạ xuân, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải tăng cường bám sát đồng ruộng, rà soát số diện tích mạ xuân trung bắc mạ trước lịch thời vụ để có hướng bổ cứu kịp thời, đồng thời hướng dân bà con bắc mạ đúng giống, đúng thời vụ, đúng quy trình; cân đối cụ thể nguồn giống, ni lon che phủ mạ , chủ động trích ngân sách và liên hệ với các đơn vị cung ứng, tuyệt đối không được để thiếu giống sản xuất; tập trung tập huấn, hướng dẫn quy trình bắc mạ và phòng chống đói, rét cho vật nuôi. Đối với ngành chuyên môn, cần tổ chức kiểm tra vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giống, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho sản xuất vụ xuân 2013.

Đọc thêm

Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD, bằng 64,5% kế hoạch cả năm. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường để tạo thêm động lực “chặng nước rút”.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!