Đức Lạng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2023 -2028, Hội Nông dân xã Đức Lạng (Đức Thọ - Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt của hội viên trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Sáng 14/2, Hội Nông dân xã Đức Lạng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Đức Thọ và 69 đại biểu, đại diện cho trên 820 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn xã cùng dự.

Đức Lạng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lạng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Đức Lạng đã tập trung tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, vườn đồi.

Đến nay trên toàn xã có 455 vườn hộ được cải tạo, chỉnh trang, trong đó 33 vườn mẫu. Xã thành lập 3 tổ hợp tác trên lĩnh vực chăn nuôi bò, trồng táo hữu cơ và chăn nuôi tổng hợp. Nuôi trồng thủy sản những năm gần đây cũng được nhiều hội viên phát triển và nhân rộng, với 11 mô hình nuôi ốc bươu đen và 3 mô hình nuôi cá leo.

Hiện toàn xã có gần 40 mô hình kinh tế lớn, vừa và nhỏ, 2 HTX do hội viên nông dân làm chủ. Giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng năm chiếm trên 60% trong tổng giá trị thu nhập từ các lĩnh vực ở xã Đức Lạng. Nhiệm kỳ qua, hội đã hỗ trợ 12 gia đình hội viên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hội viên nghèo còn 3,2%.

Hiện nay 2 sản phẩm dầu lạc Sương Minh và tinh bột nghệ Nhân Hòa của hội viên nông dân xã đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Hàng năm, Hội Nông dân xã Đức Lạng có 450 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh gỏi các cấp.

Trong xây dựng NTM, nông dân Đức Lạng là một trong những lực lượng nòng cốt, hiến gần 13 ngàn m2 đất, huy động gần 6.500 ngày công, đóng góp trên 4 tỷ đồng làm đường GTNT, trồng trên 1.300 cây xanh, 2,5 km hàng rào xanh.

Đức Lạng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH Hội Nông dân xã Đức Lạng nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông nguyễn Hữu Minh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lạng nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân xã Đức Lạng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt của hội viên trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng xã Đức Lạng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Theo đó, 3 nhiệm vụ đột phá của hội trong nhiệm kỳ mới là phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thân thiện; chuyển đổi số trong nông nghiệp, số hóa các sản phẩm địa phương lên các trang mạng điện tử; hội là trung tâm và nòng cốt trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

100% chi hội thực hiện chuyển đổi số, thành lập 1 chi hội nghề nghiệp, 10 tổ hội nghề nghiệp. Mỗi năm vận động chỉnh trang 30 vườn hộ, trong đó 5 - 10 vườn mẫu, 1 - 2 mô hình nông nghiệp hữu cơ...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.