Đức Thọ khởi động trạm y tế lưu động theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà

(Baohatinh.vn) - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn đề nghị, trước mắt, Trạm Y tế lưu động huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cần tham mưu với ban chỉ đạo phòng chống dịch 2 xã Trường Sơn và Lâm Trung Thủy ban hành quyết định theo dõi sức khỏe cho 4 người nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà.

Chiều 29/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đức Thọ họp khởi động Trạm Y tế lưu động huyện Đức Thọ nhằm vận hành linh hoạt việc tổ chức theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà. Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn cùng dự.

Đức Thọ khởi động trạm y tế lưu động theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Trạm Y tế lưu động huyện Đức Thọ được thiết lập tạm thời theo Quyết định số 13561/QĐ-UBND ngày 27/11 của UBND huyện Đức Thọ. Trạm có 34 thành viên, trong đó Bác sỹ Nguyễn Quang Đức - Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện làm Trạm trưởng. Mỗi trạm y tế xã, thị trấn sẽ lập 1 tổ y tế lưu động và cử 1 cán bộ làm thành viên.

Nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động Đức Thọ là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương ban hành quyết định theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và tham mưu cấp giấy chứng nhận khỏi COVID-19 cho người nhiễm; theo dõi và hướng dẫn điều trị cho người nhiễm tại nhà.

Đức Thọ khởi động trạm y tế lưu động theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ: Bệnh viện Đa khoa huyện sẵn sàng chi viện cán bộ, y, bác sỹ xuống Trạm Y tế lưu động để hỗ trợ đơn vị khi cần thiết.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các trạm y tế xã, thị trấn cho rằng, việc thành lập và đưa vào vận hành tạm thời Trạm Y tế lưu động là cuộc diễn tập đề phòng gia tăng các ca F0 trên địa bàn. Nếu người nhiễm được theo dõi, chăm sóc tại nhà sẽ tạo thuận lợi cho người nhiễm và gia đình; hỗ trợ công tác phòng chống dịch của địa phương.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn nhấn mạnh: Sở Y tế sẽ cung cấp gói y tế thuộc nhóm A bao gồm: thuốc hạ sốt, vitamin bổ sung dinh dưỡng cho người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng tại nhà.

Đức Thọ khởi động trạm y tế lưu động theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Quyền Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị địa phương tăng cường vận động các gia đình có F0 theo dõi tại nhà, mua thiết bị đo oxy để sử dụng; yêu cầu người nhiễm và gia đình báo cáo tình hình, cập nhật thông tin sức khỏe qua điện thoại với thành viên Trạm Y tế lưu động 2 lần/ngày; tuyên truyền các gia đình có F0 điều trị tại nhà chấp hành nghiêm việc thu gom rác thải y tế và tự xử lý.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đề nghị: Sau cuộc làm việc này, Trạm Y tế lưu động cần tổ chức ngay cuộc họp để triển khai nhiệm vụ. Đồng thời thành lập nhóm Zalo và đưa vào nhóm các tài liệu, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế về theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà; mỗi thành viên tự nghiên cứu để thực hiện đúng, tránh lúng túng.

Đức Thọ khởi động trạm y tế lưu động theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn kết luận buổi làm việc.

Trước mắt, trạm cần tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Trường Sơn và xã Lâm Trung Thủy ban hành quyết định theo dõi 4 người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hiện đang điều trị tại nhà. Trong đó, Trường Sơn có 3 trường hợp trong 1 gia đình và Lâm Trung Thủy có 1 trường hợp từ miền Nam về đã được cách ly trước đó.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.