Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cách ly F0 tại nhà

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 20/11/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có 4 ca nhiễm COVID-19, đang được cách ly và điều trị tại nhà.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cách ly F0 tại nhà

Công an xã Việt Tiến nhắc nhở cán bộ thôn hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch xung quanh nơi mẹ con chị M. (thôn Long Minh) đang cách ly, điều trị.

Ngày 10/11/2021, 4 mẹ con chị N.T.M. (SN 1986, trú thôn Long Minh, xã Việt Tiến) từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, trước khi về địa phương, chị M. đã liên hệ, thuê một căn nhà tại thôn Long Minh để làm nơi cách ly.

Ngày 12/11, sau khi về đến Việt Tiến, chị M. cùng các con chuyển vào lưu trú tại căn nhà thuê, không tiếp xúc với bất kỳ ai; đồng thời nhờ người thân lên trạm y tế xã để tiến hành khai báo.

Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 12/11 cho thấy, cả 4 mẹ con đều âm tính. Tuy vậy, sau khi lấy mẫu test nhanh lần 2 và RT-PCR vào ngày 20/11, có 3/4 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm chị M. và các cháu N.K.N. (SN 2010), N.Đ.K. (SN 2020).

Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cách ly F0 tại nhà

Cán bộ Trạm Y tế xã Việt Tiến tư vấn, hướng dẫn điều trị tại nhà cho chị M. và 2 con.

Trưởng trạm Y tế xã Việt Tiến Nguyễn Đình Tấn trao đổi: “Qua đánh giá sơ bộ, ngành chức năng xác định chị M. và 2 con đủ điều kiện cách ly, điều trị sức khỏe tại nhà. Do đó, một mặt, chúng tôi đã hướng dẫn các ca bệnh cách ly nghiêm ngặt theo quy định, lấy thông tin dịch tễ, xử lý rác thải sinh hoạt. Mặt khác, đơn vị đã thành lập trạm y tế lưu động gồm 3 người, trong đó có 1 bác sỹ, 1 y sỹ và 1 nhân viên y tế để kịp thời hỗ trợ bệnh nhân”.

Cũng theo bác sỹ Tấn, những ngày vừa qua, chị M. đã làm tốt quy trình tự theo dõi sức khỏe hằng ngày như: đo thân nhiệt, điền đầy đủ thông tin vào bảng theo dõi, xem xét các triệu chứng... Trong trường hợp các ca bệnh xuất hiện tình trạng khó thở, đau tức ngực, bỏ ăn... nhân viên y tế sẽ báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện để kịp thời có phương án giải quyết.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, chị M. cho biết, hiện sức khỏe mẹ con đều ổn định, không xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Chị và các cháu thường xuyên được cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc và phát các loại thuốc điều trị gồm thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, nước sát khuẩn... để sử dụng khi cần.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cách ly F0 tại nhà

Lực lượng chức năng hướng dẫn bà N.T.N. (mẹ bệnh nhân N.V.T.) các biện pháp hỗ trợ con trai đảm bảo an toàn trong thời gian cách ly.

Cũng trong ngày 20/11, anh N.V.T. (SN 1996, trú thôn Đoài Phú, xã Tượng Sơn) được phát hiện mắc COVID-19 qua kết quả xét nghiệm RT-PCR.

Theo bà N.T.N. (mẹ bệnh nhân), anh T. là công nhân đang tạm trú tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận). Sau khi trở về địa phương, Trạm Y tế xã Tượng Sơn đã ra quyết định cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với anh T.

Ngày 19/11, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR và đến ngày 20/11 thì có kết quả khẳng định mắc COVID-19. Sau đó, bệnh nhân N.V.T. tiếp tục được cách ly và điều trị bệnh tại nhà.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cách ly F0 tại nhà

Nơi ở của bệnh nhân N.V.T. (thôn Đoài Phú, xã Tượng Sơn) hoàn toàn biệt lập với khu vực xung quanh.

Đại úy Nguyễn Xuân Yên - Trưởng Công an xã Tượng Sơn thông tin: “Trạm Y tế xã và lực lượng y tế lưu động luôn sẵn sàng có mặt hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các F0 tự chăm sóc tại nhà, còn chúng tôi và các lực lượng khác thì thường xuyên kiểm tra, quản lý quá trình cách ly của ca bệnh.

Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở người dân sống xung quanh khu vực bệnh nhân đang cách ly luôn tuân thủ nghiêm 5K và các biện pháp phòng dịch của cơ quan chức năng”.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cách ly F0 tại nhà

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra nơi anh N.V.T. đang điều trị.

Ông Võ Văn Dũng - Trưởng phòng Y tế huyện Thạch Hà cho biết: "Những người nhiễm COVID-19 khi cách ly tại nhà luôn phải đảm bảo các điều kiện: không có triệu chứng, không có bệnh nền, không mang thai và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch hoặc tiêm mũi 1 từ đủ 14 ngày trở lên.

Trong quá trình triển khai thí điểm cách ly, điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ để đánh giá tính hiệu quả, an toàn đối với người bệnh và cộng đồng".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!