Formosa Hà Tĩnh cần xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó với 5 cấp độ dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao trách nhiệm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sáng nay (1/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Formosa Hà Tĩnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh.

Formosa Hà Tĩnh cần xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó với 5 cấp độ dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cổng ra vào Formosa.

Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp có số lượng công nhân làm việc đông (12.000 người), nhiều nhà thầu sử dụng lao động nước ngoài, vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Formosa Hà Tĩnh quan tâm đặt lên hàng đầu. Các công nhân đều bắt buộc phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt từ ngoài cổng trước khi vào nơi làm việc.

Tại khu vực sản xuất, công nhân cũng phải thực hiện giãn cách tối đa có thể. Công ty cũng bám nắm diễn biến dịch bệnh để nâng cấp độ phòng, chống dịch phù hợp.

Formosa Hà Tĩnh cần xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó với 5 cấp độ dịch Covid-19

Ngoài việc đo thân nhiệt bằng máy cầm tay, Formosa Hà Tĩnh còn đặt thêm máy đo thân nhiệt tự động tại cổng ra vào.

Trong quá trình kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, thời gian gần đây, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương rất quan tâm đến công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có lượng lao động lớn và cơ sở sản xuất tập trung; yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo hai mục tiêu: sức khỏe cho công nhân; sản xuất, kinh doanh không bị đình trệ, “đứt gãy” do dịch.

Formosa Hà Tĩnh cần xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó với 5 cấp độ dịch Covid-19

Đoàn kiểm tra tại khu vực ra vào của các phương tiện cung cấp vật tư, hàng hóa cho Formosa Hà Tĩnh.

Làm việc với đại diện Formosa Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của công ty trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Formosa Hà Tĩnh cần phải xây dựng kịch bản chi tiết quy trình ứng phó với 5 cấp độ của dịch Covid-19.

Formosa Hà Tĩnh cần xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó với 5 cấp độ dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu làm việc với đại diện Formosa Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, đối với các phương tiện ra vào Formosa Hà Tĩnh để cung cấp vật tư, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu sản xuất cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. Việc khai báo để nắm lịch trình của lái xe và khử khuẩn buồng lái cần phải được thực hiện nghiêm ngặt trước khi vào Formosa Hà Tĩnh.

Formosa Hà Tĩnh cần xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó với 5 cấp độ dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công ty cần nắm rõ lịch trình của lái xe và thực hiện nghiêm ngặt việc khử khuẩn buồng lái trước khi vào Formosa Hà Tĩnh.

Đối với các chuyên gia đến làm việc tại đây, nếu nhập cảnh qua các cửa khẩu sẽ buộc phải cách ly tại tỉnh có cửa khẩu. Còn những chuyên gia đến từ Đài Loan mà di chuyển bằng máy bay thì vẫn được cách ly tại Formosa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, những chuyên gia này trước khi lên máy bay từ Đài Loan phải được xét nghiệm Covid-19 trong vòng 72 giờ và khi đến Formosa Hà Tĩnh phải thực hiện quy trình cách ly nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về vấn đề xét nghiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, sẽ tổ chức xét nghiệm mang tính tầm soát cho 20% đến 30% người lao động ở Formosa Hà Tĩnh bằng phương pháp huyết thanh kháng nguyên. Sau đó, tiến tới định kỳ sẽ làm xét nghiệm ngẫu nhiên cho các công nhân làm việc tại các phân xưởng của Formosa Hà Tĩnh.

Formosa Hà Tĩnh cần xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó với 5 cấp độ dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu lưu ý Formosa Hà Tĩnh cần phải xây dựng kịch bản chi tiết quy trình ứng phó với 5 cấp độ của dịch Covid-19.

Đối với các nhà thầu phụ trong khu vực Formosa Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!