Gần 30 nước muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ông Zelensky nói hơn 27 quốc gia đã tham gia khuôn khổ về đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine theo sáng kiến được G7 đưa ra.

"Tính đến 27/8, hơn 20 quốc gia đã tham gia tuyên bố chung của nhóm G7 về đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nhóm của chúng tôi đang tiếp tục công việc. Tính cả các thành viên G7, hiện có gần 30 nước tham gia sáng kiến này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong video đăng trên Telegram ngày 26/8.

Lãnh đạo Zelensky cũng nhắc lại rằng Kiev đã bắt đầu đàm phán văn kiện song phương về những đảm bảo an ninh của Anh, Mỹ và Canada cho Ukraine.

Gần 30 nước muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Vilnius, Litva ngày 12/7. Ảnh: AFP

Nhóm G7 gồm các nước Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 12/7 tại Vilnius, thủ đô Litva, G7 ra tuyên bố chung về khuôn khổ an ninh dài hạn cho Ukraine , khẳng định sẽ hỗ trợ Kiev đến cùng trong xung đột với Moskva.

Với khuôn khổ này, từng quốc gia tham gia sẽ ký thỏa thuận song phương với Kiev, nêu chi tiết loại vũ khí họ sẽ cung cấp, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine.

Các nước G7 cũng khẳng định sẽ cung cấp thiết bị quân sự hiện đại trên bộ, trên không và trên biển, huấn luyện cho các lực lượng Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời tiếp tục đối phó Nga bằng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak trước đó thông báo danh sách hơn 10 nước đã tham gia sáng kiến của G7, gồm Bỉ, Đan Mạch, Ireland, Iceland, Tây Ban Nha, Latvia, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Romania, Phần Lan, Cộng hòa Czech, Thụy Điển và Hy Lạp.

Ông Zelensky không liệt kê những nước tiếp theo. Giới chức Ukraine hy vọng những thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương đầu tiên với các nước châu Âu sẽ được ký kết trước cuối năm nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích sáng kiến này là sai lầm và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn ngày 26/8 rằng các đối thủ phương Tây đang đẩy xung đột đến bên bờ vực Thế chiến III, khi tiếp tục phớt lờ các tín hiệu từ Moskva.

Nga hồi cuối tháng 2/2022 phát động chiến dịch ở Ukraine và một trong những lý do là muốn ngăn chặn những mối đe dọa an ninh tiềm tàng vì Kiev xích lại gần phương Tây. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã lên án cuộc chiến này là hành động vô cớ.

Theo VNE

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.