Giá xăng dầu giảm sâu, người dân, doanh nghiệp “nhẹ gánh”

(Baohatinh.vn) - Với mức giảm từ 194 – 357 đồng/lít, giá xăng dầu đã giảm lần thứ 5 liên tiếp trong chuỗi điều chỉnh gần đây, góp phần giảm bớt áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Trong phiên điều chỉnh chiều 8/1/2026, giá bán lẻ xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, xuống mức tối đa 18.233 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, về mức 18.560 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 194 đồng/lít, còn 17.062 đồng/lít. Việc giá xăng dầu giảm liên tiếp trong các kỳ điều chỉnh gần đây đã giúp người tiêu dùng Hà Tĩnh “nhẹ gánh” về chi phí, giảm áp lực trong chi tiêu, từ đó, tác động tích cực lên hoạt động thương mại – dịch vụ toàn tỉnh.

image.jpg
Giá xăng liên tục giảm trong các chuỗi điều chỉnh gần đây.

Với những người lao động trực tiếp như anh Nguyễn Văn Mừng (xã Đông Kinh), việc giá xăng giảm về ngưỡng thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua đem lại cảm giác nhẹ nhõm. Theo anh Mừng, với đặc thù công việc phải di chuyển liên tục từ 50 - 70km mỗi ngày, chi phí nhiên liệu luôn là bài toán đau đầu.

"Trước đây, tiền xăng là gánh nặng lớn, nhưng nay mức chi phí chỉ còn khoảng 40.000 - 45.000 đồng/ngày. Khoản tiết kiệm này tuy nhỏ với nhiều người nhưng với đội ngũ shipper chúng tôi, đó là sự hỗ trợ thiết thực, giúp tăng thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình trong bối cảnh giá cả hàng hóa còn ở mức cao" - anh Mừng chia sẻ.

bqbht_br_k5.jpg
bqbht_br_k6.jpg
Các doanh nghiệp kinh doanh xe vận tải đường dài tối ưu chi phí nhờ giá nhiên liệu giảm.

Trong cấu thành chi phí của các doanh nghiệp vận tải đường dài, xăng dầu thường chiếm tỷ trọng rất lớn, dao động từ 30-40%. Do đó, mỗi nhịp điều chỉnh giảm của giá nhiên liệu đều được xem là “đòn bẩy” quan trọng giúp doanh nghiệp phục hồi đà tăng trưởng.

Chị Nguyễn Thị Hoa - đại diện nhà xe Phú Quý (phường Thành Sen) cho biết: "Với quy mô 10 đầu xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và 5 xe trung chuyển, áp lực chi phí nhiên liệu là rất lớn. Thời điểm giá dầu ở mức cao, mỗi chuyến xe khứ hồi chúng tôi phải chi hơn 5 triệu đồng tiền nhiên liệu. Hiện nay, con số này giảm còn gần 4 triệu đồng. Việc tiết giảm hơn 1 triệu đồng mỗi chuyến đối với dàn xe chạy tần suất liên tục không chỉ giúp nhà xe giảm áp lực tài chính mà còn tạo dư địa để ổn định giá vé, nâng cao chất lượng dịch vụ trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều khó khăn".

Không chỉ ở đất liền, niềm vui từ giá dầu giảm còn vươn ra tận những làng chài ven biển, tiếp thêm động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển.

bqbht_br_k3.jpg
Trước mỗi chuyến vươn khơi, ngư dân xã Thiên Cầm phải cân đối chi phí nhiên liệu.

Vừa nhanh tay sửa soạn lại ngư cụ cho chuyến biển mới, ngư dân Trần Văn Nam (thôn Xuân Bắc, xã Thiên Cầm) hồ hởi cho biết: "Với ngư dân chúng tôi, mỗi chuyến biển xa bờ, tiền dầu chiếm tới hơn một nửa chi phí vận hành. Giá dầu giảm sâu như hiện nay giúp mỗi chuyến biển của ngư dân tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Điều này không chỉ giúp bà con yên tâm bám biển, giảm bớt nỗi lo thua lỗ khi sản lượng đánh bắt bấp bênh mà còn là động lực để chúng tôi kiên trì giữ vững ngư trường truyền thống của quê hương".

Trong bối cảnh giá cả các mặt hàng liên tục biến động, việc giá xăng điều chỉnh giảm cũng giúp các bà nội trợ cảm thấy “nhẹ gánh” hơn khi cân đối chi tiêu hằng ngày.

bqbht_br_k1.jpg
Người tiêu dùng Hà Tĩnh giảm áp lực chi tiêu khi giá xăng dầu "hạ nhiệt".

Chị Trần Thị Thảo Linh (TDP 9 Bắc Hà, phường Thành Sen): “Trước đây, mỗi lần đi chợ hay đổ xăng đều phải tính toán rất kỹ. Nhưng nay, giá xăng dầu giảm, kéo theo chi phí vận chuyển giảm, các tiểu thương sẽ chủ động nhập hàng, giữ ổn định giá bán. Đối với người tiêu dùng như chúng tôi, điều đó sẽ giúp chi phí sinh hoạt được san sẻ phần nào. Gia đình tôi có thể dành dụm thêm cho các khoản cần thiết khác như học hành của con cái, mua sắm đồ dùng thiết yếu...".

Năm 2025, chỉ số mặt hàng nhiên liệu giảm 8,26% kéo theo chỉ số giá nhóm giao thông giảm 3,48%. Đây là yếu tố tác động kìm hãm chỉ số giá tiêu dùng trong bối cảnh chỉ số giá các nhóm ngành khác tăng cao. Việc giá xăng dầu liên tục giảm góp phần đưa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Hà Tĩnh vận động ở mức hợp lý.

Trong bối cảnh nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn chịu áp lực tăng giá, xăng dầu "hạ nhiệt" trở thành yếu tố quan trọng giúp “giữ nhịp” CPI, qua đó tạo dư địa ổn định mặt bằng giá cả, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!