Giảm bớt "gánh nặng" cho người dân trong đăng ký hộ tịch

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Luật Hộ tịch 2026, hướng tới cho phép người dân đăng ký hộ tịch tại bất kỳ địa phương nào, qua đó giảm thủ tục và chi phí đi lại.

bqbht_br_trung-tam-hanh-chinh-cong-phuong-thanh-sen-2026.jpg
Các địa phương đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch phục vụ triển khai Luật Hộ tịch năm 2026. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Cách đây vài năm, để hoàn thiện hồ sơ đăng ký kết hôn, anh Nguyễn Văn Thông (quê phường Thành Sen, làm việc tại Hà Nội) phải thu xếp công việc trở về quê xin xác nhận tình trạng hôn nhân và thực hiện các thủ tục liên quan. “Với những người học tập, lao động xa quê như chúng tôi, mỗi lần cần giải quyết giấy tờ hành chính đều khá vất vả. Không chỉ mất thời gian đi lại mà còn phải chủ động sắp xếp công việc và lịch trình để về địa phương thực hiện thủ tục” - anh Thông chia sẻ.

Câu chuyện của anh Thông cũng là thực tế mà nhiều người Hà Tĩnh đang học tập, lao động xa quê từng gặp phải khi cần xin trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, khai tử hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến nhân thân. Trong nhiều trường hợp, khoảng cách địa lý đã trở thành một "chi phí hành chính" mà người dân buộc phải gánh chịu.

Tuy nhiên, thực trạng đó sẽ từng bước được thay đổi khi Luật Hộ tịch năm 2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Theo quy định mới, người dân có thể đăng ký các sự kiện hộ tịch tại bất kỳ UBND cấp xã, phường nào trên phạm vi cả nước mà không còn phụ thuộc vào nơi cư trú hay địa giới hành chính. Quy định mới không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực hộ tịch.

bqbht_br_chuan-hoa-ho-tich.jpg
Sở Tư pháp Hà Tĩnh đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch điện tử.

Nếu như trước đây, thông tin hộ tịch được lưu giữ chủ yếu trong các sổ sách tại từng địa phương thì nay dữ liệu điện tử đang trở thành nền tảng của hoạt động quản lý. Theo Sở Tư pháp Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành số hóa và rà soát 1.081.479/1.081.479 dữ liệu hộ tịch, đạt tỷ lệ 100%; toàn bộ dữ liệu đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Trên nền tảng đó, ngành tư pháp đang tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin nhằm bảo đảm việc khai thác, chia sẻ dữ liệu được chính xác, đồng bộ.

Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh cho biết: “Việc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc địa giới hành chính phản ánh sự thay đổi trong phương thức quản lý nhà nước. Thay vì công dân phải tìm đến đúng cơ quan có thẩm quyền như trước đây, hệ thống dữ liệu được xây dựng để phục vụ người dân ở nơi thuận tiện nhất. Để chuẩn bị triển khai Luật Hộ tịch năm 2026, Sở Tư pháp đang tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch nhằm bảo đảm việc giải quyết thủ tục được thực hiện thống nhất, thông suốt".

bqbht_br_can-bo-tu-phap-xa-dong-kinh.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Kinh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hộ tịch cho người dân.

Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, xã Đông Kinh đang chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả Luật Hộ tịch năm 2026. Ông Phan Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Kinh cho biết: “Khi người dân được quyền đăng ký hộ tịch ở bất kỳ địa phương nào thì trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng lớn hơn. Mỗi thông tin được cập nhật phải bảo đảm chính xác, đầy đủ và thống nhất trên toàn hệ thống. Nếu trước đây một sai sót chỉ ảnh hưởng trong phạm vi địa phương thì nay có thể tác động đến việc giải quyết thủ tục ở nhiều nơi khác nhau. Do đó, để đáp ứng yêu cầu mới, bên cạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng dữ liệu và năng lực của đội ngũ cán bộ thực thi”.

Thực tế cho thấy, việc bỏ rào cản địa giới hành chính trong đăng ký hộ tịch thoạt nhìn chỉ là một thay đổi về thẩm quyền giải quyết thủ tục. Nhưng sâu xa, đó là sự thay đổi trong tư duy quản trị, từ quản lý công dân theo nơi cư trú sang phục vụ công dân dựa trên dữ liệu. Khi dữ liệu thay thế địa giới hành chính, khoảng cách từ người dân đến chính quyền không chỉ được rút ngắn bằng cây số, mà còn được thu hẹp bằng sự thuận tiện, minh bạch và chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.

Chủ đề Cải cách hành chính

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!