Đại học Hà Tĩnh: Giới thiệu tư liệu lịch sử nhân ngày thành lập trường

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh (19/03/2007-19/03/2017) và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành, chúng tôi xin được cung cấp tư liệu lịch sử quý giá từ ngày đầu thành lập.

Triển khai quyết tâm chính trị của Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh Hà Tĩnh, ngày 12/11/2001, Hội đồng sáng lập Trường Đại học Hà Tĩnh đã họp phiên đầu tiên ở Hội trường Nhà khách Chính phủ (37 Hùng Vương, Hà Nội).

dai hoc ha tinh gioi thieu tu lieu lich su nhan ngay thanh lap truong

Lễ công bố quyết định thành lập Trường ĐH Hà Tĩnh

Tham gia cuộc họp, về phía tỉnh có đồng chí Đặng Duy Báu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Ban chuẩn bị dự án thành lập trường đại học, đồng chí Lê Quang Úy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Bùi Quốc Tài, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá kiêm thành viên Ban chỉ đạo và một số đồng chí trong Ban thư kí của Ban chỉ đạo dự án chuẩn bị thành lập trường đại học Hà Tĩnh.

Về phía các thành viên hội đồng sáng lập đang công tác hoặc sinh hoạt tại Hà Nội có đồng chính Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An; GS-TS Nguyễn Đình Hương, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân; GS-TS Mai Trọng Nhuận, Phó GĐ Đại học Quốc gia; GS-TS Phan Đình Diệu; GS-TS Trần Ngọc Hiên; GS.TS Hà Học Trạc; Viện sỹ Hoàng Trinh; Viện sỹ Cù Huy Cận. Tham dự cuộc họp còn GS. Nguyễn Hữu Bạch, TS. Nguyễn Quốc Anh - đại diện Ban Khoa Giáo TW; đại diện Bộ Biên tập Báo Nhân dân.

Hội đồng sáng lập Trường Đại học tại Hà Tĩnh kết luận thống nhất danh sách các thành viên tham gia Hội đồng sáng lập trường Đại học tại Hà Tĩnh gồm 19 vị (có danh sách kèm theo) và bầu Tiến sỹ Đặng Duy Báu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng sang lập nhất trí về cơ bản với nội dung của Dự án thành lập trường Đại học tại Hà Tĩnh trên cơ sở thống nhất tập trung đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực ban đầu để hoàn chỉnh văn bản Dự án thành lập trường Đại học tại Hà Tĩnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và trình xin ý kiến của các bộ phận chức năng của các Bộ, ngành có liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập vào năm 2002.

Ngày 19/03/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 318/QĐ-TTg, thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp các trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, Phân hiệu trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh, Trường Trung cấp Kinh tế Hà Tĩnh, và đến tháng 11/2013 trường được sáp nhập thêm Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh.

Kế thừa 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển ngành sư phạm, trường Đại học Hà Tĩnh đã khẳng định được uy tín trong các lĩnh vực đào tạo truyền thống, trong khi mở rộng phát triển thành một trung tâm đào tạo đa ngành, đa nghề chất lượng cao có uy tín trong nước và quốc tế.

dai hoc ha tinh gioi thieu tu lieu lich su nhan ngay thanh lap truong

Trường Đại học Hà Tĩnh ra đời là kết quả của quyết tâm chính trị to lớn của Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh Hà Tĩnh, được sự ủng hộ của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức khoa học, công nghệ, trung tâm giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác quốc tế, hữu nghị giữa các dân tộc trên toàn thế giới của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực miền Trung, cả nước, trong khu vực và trên phạm vi quốc tế. Với ý nghĩa đó, trường đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ giáo dục trọn đời, đào tạo người học trở thành công dân toàn cầu, đáp ứng nhu cầu đào tạo học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình, học để làm người, nhằm đào tạo nhân tài, đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, đảm bảo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người học Việt Nam và quốc tế trên phạm vi toàn cầu./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast