Giữ nguồn sáng để mọi nhà vui Tết đón Xuân

(Baohatinh.vn) - Tết cận kề cũng là lúc ngành điện Hà Tĩnh hoàn tất “kịch bản” đảm bảo các phương án để nhân dân đón tết cổ truyền đầm ấm, ý nghĩa.

giu nguon sang de moi nha vui tet don xuan

Ngành điện tập trung xử lý các sự cố trước ngày 26/1 (tức 29 Tết) để phục vụ nhân dân vui tết đón xuân.

Đi qua những con đường, tuyến phố ngày áp tết, chúng tôi dễ dàng bắt gặp “sắc áo da cam” đang miệt mài kiểm tra từng trạm biến áp đến hệ thống đường dây, công tơ... Đối với CBCNV ngành điện, tết Nguyên đán là thời điểm “nóng” nhất khi khối lượng công việc bộn bề, đòi hỏi sự vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao.

Đứng chân trên địa bàn trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, từ đầu tháng 12 dương lịch, Điện lực TP Hà Tĩnh đã lên phương án cấp điện, phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân với phương châm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng các dịch vụ khách hàng trước, trong và sau tết cũng như ưu tiên cấp điện các phụ tải quan trọng, các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, giải trí của nhân dân.

“Dự báo sản lượng điện tết Nguyên đán sẽ tăng từ 120-150%, cao điểm nhất từ 18-24h đêm giao thừa và trên cơ sở nhận diện khu vực yếu, đơn vị đã giả định các tình huống có thể xảy ra gắn với phương án xử lý nhanh sự cố nhằm giảm đến mức thấp nhất thời gian ngừng cấp điện. Theo đó, đơn vị đã thực hiện thay dây xuống cấp và chống quá tải sau các trạm biến áp; thay thế thiết bị đóng cắt đảm bảo an toàn và chủ động khi xử lý sự cố lưới điện; sửa chữa, bảo dưỡng cung lèo lưới điện hạ thế sau toàn bộ các trạm biến áp công cộng; điều chuyển máy biến áp tại 31 trạm, chuyển lưới hạ thế 32 trạm, cân pha san tải lưới hạ thế 42 trạm... Điện lực còn phối hợp đơn vị thi công đóng điện 4 trạm biến áp chống quá tải cấp điện tết, phối hợp Công ty CP Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh phát quang hành lang lưới điện trung, hạ thế; chủ động phối hợp bảo vệ an toàn lưới điện, phòng chống cháy nổ trên lưới...”, ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Điện lực thành phố cho biết.

giu nguon sang de moi nha vui tet don xuan

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã bố trí 100% nhân lực trực thường xuyên để chỉ đạo, điều hành lưới điện hoạt động 24/24h

Không chỉ Điện lực thành phố mà 11 đơn vị còn lại cũng đã sẵn sàng để nhân dân vui tết, đón xuân. Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Nhằm nâng cao chất lượng điện năng phục vụ tết, công ty đẩy nhanh tiến độ dự án từ nhiều nguồn vốn đóng điện 20 trạm biến áp trên toàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ một số công trình như: chống quá tải lưới điện Hương Khê - TP Hà Tĩnh - Thạch Hà trị giá 15 tỷ đồng, một số công trình sửa chữa lớn lưới điện với kinh phí 18 tỷ đồng...”.

Với tinh thần “trực chiến”, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã bố trí 100% nhân lực trực thường xuyên để chỉ đạo, điều hành lưới điện hoạt động 24/24h. Tại các điện lực huyện, thị, thành phố, bố trí 100% quân số túc trực trong kỳ nghỉ tết, nhất là các vị trí trọng điểm, địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật dịp tết.

Tuy nhiên, để đón tết Nguyên đán Đinh Dậu an toàn, ngoài nỗ lực của ngành điện, chính quyền địa phương cần tích cực tuyên truyền người dân nâng ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Hạn chế sử dụng thiết bị có công suất lớn vào các giờ cao điểm, đặc biệt là từ 17-24h ngày 30 tết; bảo vệ lưới điện vận hành an toàn trong dịp tết; không bắn pháo giấy tráng kim loại, thả đèn trời, thả bóng bay, thả diều sáo, dựng cây nêu khu gần đường dây và ném các vật lên đường dây để tránh gây sự cố lưới điện...

Đọc thêm

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!