Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tập trung giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Rạng sáng 29/9, mưa lớn từng đợt kèm với gió lốc thổi mạnh đã làm tốc mái nhiều nhà dân, cây cối, cột điện đổ gãy và ngập cục bộ tại một số địa phương trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Trong sáng nay, chính quyền các xã Đan Trường, Xuân Mỹ, Xuân Phổ... đã huy động lực lượng tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Mưa gió đã làm tốc mái nhà ông Mai Văn Việt ở thôn Bình Phúc, xã Đan Trường. Ông Việt cho biết: Vào khoảng 3 giờ sáng, ông đang ngủ thì bất ngờ tỉnh giấc do ngói nhà bị đổ sầm xuống đất.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Chính quyền xã Đan Trường đã đến thăm hỏi, đồng thời huy động lực lượng dọn dẹp nhà cửa, đồng thời tiến lành lợp lại mái nhà cho gia đình ông Việt.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

...

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Mưa lớn cũng đã làm ngập một số hộ dân ở thôn Hợp Phúc và thôn Trường Thanh - xã Đan Trường. Trong đó có 2 hộ dân Nguyễn Thị Hồng và Trần Thị Hoa nước vào nhà, chuồng trại chăn nuôi ngập sâu hơn 50 cm.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Xã và thôn phân công lực lượng tiến hành giúp các hộ dân di dời tài sản lên chỗ cao, đề phòng mưa lớn tiếp tục xẩy ra, gây ngập lụt, thiệt hại về tài sản của Nhân dân. Trong ảnh: Lãnh đạo xã Đan Trường giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ở thôn Hợp Phúc di dời tài sản.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Tại thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ, gió mạnh cũng đã làm bật gốc, đổ gãy nhiều cây lớn, cột điện bên tuyến đường liên thôn.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Chính quyền địa phương cũng đã ra quân thu dọn cây đổ gãy, đảm bảo lưu thông trên tuyến đường.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ cho biết: Mưa to kèm theo lốc xoáy vào đêm qua làm bật gốc và gãy đổ cây cối. Hiện, trên địa bàn đang có mưa to nên trước mắt chúng tôi khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi qua tuyến đường. Sau khi trời tạnh sẽ huy động lực lượng di dời và trồng lại cây đang còn sống.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Tại xã Xuân Phổ, nước đang lên nhanh gây ngập một số nhà dân, đặc biệt là 2 nhà màng trồng dưa lưới của chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Phúc An bị thiệt hại ước tính gần 70 triệu đồng.

Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Chính quyền và bà con làng xóm cùng gia đình chị Hằng thuê máy đắp bờ, kè chắn ngăn dòng nước để tránh thiệt hại dưa lưới. Được biết, gia đình chị Hằng có 2 vườn dưa lưới, trong đó một vườn chuẩn bị thu hoạch và một vườn đang nuôi quả.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định Hà Tĩnh sẽ sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng địa chỉ, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống nhân dân.
Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Những món quà nhỏ, những hoạt động giản dị trong đêm Trung thu đã giúp các em ở các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ có thêm một mùa trung thu ấm áp, yêu thương và ý nghĩa.
Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã vững vàng vượt qua giông bão.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất nhiều xã, phường được điều chỉnh vùng, giúp người lao động được tăng lương tối thiểu đến 900.000 đồng/tháng, từ ngày 1/1/2026.