Giúp học sinh, thanh niên Hà Tĩnh tránh “bẫy” trên không gian mạng

(Baohatinh.vn) - Hoạt động tuyên truyền pháp luật về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng được các cấp, ngành tăng cường thực hiện giúp học sinh, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hiểu rõ hơn các thủ đoạn lừa đảo để phòng tránh, ngăn chặn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4/3, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Trường THPT Đồng Lộc tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho hơn 1.300 học sinh nhà trường. Theo đó, cán bộ Công an huyện đã thông tin về một số thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng như: giả danh công an và các cơ quan tư pháp đe dọa người dân và đề nghị chuyển, lừa đảo cho vay tiền qua mạng, lừa đảo qua việc làm online, thực hiện đơn hàng…; đồng thời, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa, nêu cao tinh thần cảnh giác.

m4 copy.jpg
Công an huyện Can Lộc phối hợp với Trường THPT Đồng Lộc tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho hơn 1.300 học sinh.

Em Trần Thị Quỳnh Anh - lớp 12A4, Trường THPT Đồng Lộc chia sẻ: “Hình thức tuyên truyền của các chú công an trực quan, sinh động, kết hợp với hoạt động hỏi đáp đã tạo cảm hứng cho chúng em tham gia buổi tuyên truyền sôi nổi hơn. Từ đó, chúng em có thêm kiến thức để chủ động trong tìm hiểu và tuân thủ, chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm trên không gian mạng”.

Trước đó, vào chiều 29/2/2024, Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) tổ chức sinh hoạt chuyên đề về an ninh mạng cho gần 100 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Tại buổi sinh hoạt, ĐVTN đã được lực lượng chức năng tuyên truyền về Luật An ninh mạng, văn hóa, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, hữu ích.

z5227140807903_7286cbcdbfbed49bc853e8029bb12f79 copy.jpg
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tuyên truyền an ninh mạng cho gần 100 ĐVTN phường Tân Giang.

Chị Mai Thị Ngọc Trang - Bí thư Đoàn phường Tân Giang chia sẻ: “Hoạt động tuyên truyền về an ninh mạng là điều kịp thời, cần thiết. Trong thời gian tới, 2 cơ sở đoàn sẽ tiếp tục duy trì và phát huy nhiều hơn nữa những buổi sinh hoạt chuyên đề liên quan đến an ninh mạng cho ĐVTN nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho mỗi ĐVTN và các tầng lớp nhân dân”.

z5227159256645_7a2c0b816d0c75ef3231c14217754d0f copy.jpg
Các hoạt động tuyên truyền pháp luật về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng nhằm giúp ĐVTN hiểu rõ hơn các thủ đoạn lừa đảo.

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn chú trọng đến việc định hướng cho học sinh, ĐVTN trên địa bàn sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Trong năm 2023 và đầu năm 2024, đơn vị đã phối hợp với nhiều địa phương, phòng, ban tuyên truyền pháp luật về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho hàng nghìn học sinh, ĐVTN, như: Sở GD&ĐT; Đoàn khối Các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh; Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên; Trường THCS Lê Bình, Đoàn phường Tân Giang, Thạch Linh (TP Hà Tĩnh); Đoàn xã Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà)...

428163096_412190191204097_131258414309648314_n copy.jpg
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền pháp luật về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho ĐVTN xã Ngọc Sơn (Thạch Hà).

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Trước tình trạng tội phạm mạng hoạt động ngày càng tinh vi, đơn vị khuyến cáo người dân, học sinh, sinh viên, ĐVTN nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ và tự bảo vệ mình trong kỷ nguyên số. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng cũng như cung cấp thông tin cá nhân trên tất cả các nền tảng cần cẩn thận, tránh việc chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin cá nhân của mình cũng như của người khác.

Bên cạnh đó, mỗi học sinh, ĐVTN cần tự học, tự trang bị cho mình những hiểu biết, cập nhật kiến thức mới về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật, hoạt động lợi dụng không gian mạng để phá hoại tư tưởng. Phải có hiểu biết pháp luật, có lập trường chính trị vững vàng, tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, không tin và nghe theo những hoạt động kích động, dụ dỗ, khiêu khích trên không gian mạng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast