Góp ý dự thảo cuốn sách “Liệt sĩ và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh”

(Baohatinh.vn) - Cuốn sách “Liệt sĩ và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1947 - 2023" là tài liệu có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc nhằm lưu truyền, ghi lại giá trị lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Góp ý dự thảo cuốn sách “Liệt sĩ và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh”

Đại biểu dự hội nghị.

Chiều 31/5, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo về cuốn sách “Liệt sĩ và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1947 - 2023".

Dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; đại diện Cục Chính trị Quân khu 4. Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội thảo.

Bản thảo cuốn sách “Liệt sĩ và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1947 - 2023” được bố cục gồm mở đầu; 2 chương nội dung và kết luận; ngoài ra còn có phần phụ lục bằng bảng kẻ và hình ảnh với dung lượng 240 trang.

Bản thảo bắt đầu được xây dựng từ tháng 4/2022. Đến nay bản thảo đã trải qua 2 lần góp ý, xin ý kiến của các cá nhân, cơ quan chuyên môn có liên quan. Cuốn sách dự kiến xuất bản trong năm 2023.

Góp ý dự thảo cuốn sách “Liệt sĩ và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh”

Ông Nguyễn Văn Nga - nguyên Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: "Bằng kinh nghiệm và vốn hiểu biết qua thời gian công tác nhiều năm trên đất bạn Lào, bản thân sẽ tiếp tục khai thác, cung cấp đầy đủ số liệu, hình ảnh cũng như tên gọi đã thay đổi của các địa phương góp phần hoàn thành cuốn sách chính xác nhất".

Tại buổi hội thảo, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với việc biên soạn và xuất bản cuốn sách, đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời và có ý nghĩa sâu sắc.

Đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp cụ thể về phần nội dung, bố cục trình bày, dung lượng, từ ngữ trong dự thảo cuốn sách; cung cấp một số thông tin lịch sử liên quan; góp ý chi tiết phần kết luận và phụ lục nhằm hoàn thiện cuốn sách đảm bảo khoa học, chính xác, đầy đủ nhất...

Góp ý dự thảo cuốn sách “Liệt sĩ và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh”

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4 đánh giá cao sự quyết tâm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cùng Ban chỉ đạo, Ban biên soạn đã nỗ lực sưu tầm được nhiều số liệu quý giá, tư liệu rõ ràng, khoa học qua từng thời kỳ.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo trong việc biên soạn cuốn sách; đồng thời, nhấn mạnh cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc nhằm lưu truyền, ghi lại giá trị lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Góp ý dự thảo cuốn sách “Liệt sĩ và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau khi hoàn thiện nội dung cuốn sách, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm chỉ đạo lan toả để cán bộ, Nhân dân và thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn về những giá trị lịch sử, ghi nhớ công ơn của quân và dân ta đã cống hiến, hy sinh qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ban soạn thảo cuốn sách tiếp tục liên hệ, tìm kiếm các nhân chứng lịch sử có liên quan nhằm cung cấp đầy đủ tư liệu, hình ảnh, tổ chức hoàn thiện, xuất bản theo đúng thời gian đã đề ra.

Kết luận hội thảo, Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp thu đầy đủ tất cả các ý kiến, tiếp tục chỉnh sửa, thống nhất nội dung và trình lên cơ quan cấp trên xin ý kiến để xuất bản cuốn sách vào thời gian sớm nhất.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...