Thực hiện hiệu quả việc lập bản đồ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 đánh giá cao công tác tham mưu, lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 21/3, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu số liệu kết luận địa bàn tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Thực hiện hiệu quả việc lập bản đồ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra công tác vẽ bản đồ quy tập mộ liệt sĩ tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà.

Đoàn đã kiểm tra tại xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) và cơ quan Bộ CHQS tỉnh với các nội dung: kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản hướng dẫn chuyên môn; các số liệu, dữ liệu, xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ trên từng địa bàn.

Thực hiện hiệu quả việc lập bản đồ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, trưởng đoàn công tác kiểm tra việc kết luận địa bàn tìm kiếm thông qua biểu đồ.

Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có tổng 2.396 liệt sĩ, trong đó liệt sĩ địa phương là 877, địa phương khác là 1.519. Số liệt sĩ tìm kiếm, quy tập 2.374, đưa vào nghĩa trang trên địa bàn là 571; đưa vào nghĩa trang gia đình, dòng họ 534 liệt sĩ; bàn giao cho địa phương khác là 1.269 liệt sĩ. Đến nay, đã kết luận địa bàn, vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ được 1.982/1.982 thôn, xóm, tổ dân phố; 216 xã, phường, thị trấn và 13 huyện, thị, thành phố...

Thực hiện hiệu quả việc lập bản đồ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra nghiệm thu số liệu, hệ thống sổ sách lưu trữ, thống nhất thực hiện tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Quá trình kiểm tra, các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp hướng dẫn, thống nhất cách lưu trữ, kiểm tra việc sử dụng hệ thống phần mềm, ứng dụng khoa học trên máy tính, thiết bị theo đúng quy định

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đánh giá cao công tác tham mưu, lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua.

Thực hiện hiệu quả việc lập bản đồ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Quang cảnh buổi kết luận.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, đoàn công tác đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương chú trọng việc rà soát bổ sung thông tin, kết luận địa bàn. Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường thu thập, xác minh thông tin.

Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các thủ tục hồ sơ, văn bản liên quan trước ngày 30/3/2023 theo kế hoạch của Quân khu 4.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.