Hà Tĩnh chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

(Baohatinh.vn) - Các phòng GD&ĐT ở Hà Tĩnh đang tích cực vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Hoạt động này được các bậc phụ huynh và người dân quan tâm, đồng tình ủng hộ.

Tăng cường quản lý

Ngày 22/3/2023, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ban hành văn bản số 555/SGDĐT-GDPT về hướng dẫn thực hiện một số nội dung chuyên môn cuối năm học 2022-2023 đối với GDPT, trong đó có việc tổ chức dạy học, ôn tập, phụ đạo cho học sinh.

Theo nội dung văn bản, đối với cấp tiểu học, việc tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh được thực hiện ngay trên lớp học, không giao bài tập về nhà đối với học sinh đã học 2 buổi/ngày. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học dưới bất kỳ hình thức nào, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao và kỹ năng sống.

Thực hiện hướng dẫn của Sở GĐ&ĐT, ngày 23/3/2023, Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 121/PGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên ở Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt trong việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

Hà Tĩnh chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh tăng cường chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm.

Theo đó, Phòng GD&ĐT thành phố đã nêu rõ: đối với nhà trường dạy học 2 buổi/ngày không được tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh; việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ bố trí trong các buổi học tại trường (nếu phụ huynh có yêu cầu). Không dạy thêm đối với trẻ mầm non đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1, học sinh tiểu học trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống.

Cũng theo nội dung văn bản, giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý của giáo viên đó.

“Những quy định trong các nội dung chấn chỉnh dạy thêm, học thêm được căn cứ vào các quyết định, thông tư của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Vấn đề này cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của UBND thành phố”, cô Trần Thị Thủy Nga - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh thông tin.

Hà Tĩnh chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

Đại diện các trường ký cam kết chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trước sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố.

Với tinh thần thực hiện quyết liệt, ngay sau khi văn bản được ban hành, Phòng GD&ĐT thành phố đã tổ chức cho hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS ký cam kết với lãnh đạo phòng; giáo viên ký cam kết với lãnh đạo nhà trường; đồng thời, đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát, giao trách nhiệm cho người đứng đầu. Phòng cũng thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Sau thành phố Hà Tĩnh, nhiều địa phương cũng đã triển khai nghiêm túc việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm.

Tại huyện Thạch Hà, ngay cuối tháng 3, phòng GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung chuyên môn cuối năm học 2022 - 2023 đối với bậc THCS và tiểu học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng Phòng GD&ĐT Thạch Hà chia sẻ: “Lồng ghép trong chỉ đạo các hoạt động chuyên môn cuối năm, chúng tôi cũng đã chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Đặc biệt nhắc nhở tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh tiểu học”.

Hà Tĩnh chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

Đối với nhà trường dạy học 2 buổi/ngày không được tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh

Tại huyện Can Lộc, công tác quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường học được phòng GD&ĐT nhắc nhở thường xuyên qua các cuộc họp định kỳ, qua các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

"Phòng cũng đã tham mưu huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành gồm: giáo dục, thanh tra, nội vụ, lãnh đạo chính quyền các địa phương để kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường ”, cô Nguyễn Thị Hường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết.

Cần sự phối hợp của phụ huynh

Ngay sau khi có hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đặc biệt văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT, nhiều phụ huynh ở thành phố Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

Hà Tĩnh chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

Không được tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống.

Chị N.T.P – một phụ huynh có con học lớp 4 ở phường Thạch Quý cho biết: Trước đây mỗi tuần tôi cho cháu học thêm 4 buổi gồm các môn tiếng Anh và Toán. Bài tập ở trường, bài tập học thêm khiến nhiều lúc cả mẹ và con đều cảm thấy áp lực. Chính vì thế, việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm của Phòng GD&ĐT khiến chúng tôi rất đồng tình.

Với tâm lý sợ con không theo kịp bạn bè nên hầu hết các phụ huynh đều tìm chỗ cho con học thêm. Vô hình trung điều này đã trở thành “phong trào” đối với phụ huynh. Có cung ắt hẳn có cầu khiến tình trạng dạy thêm, học thêm đã trở nên khá tràn lan trên khắp các địa bàn.

Chị L.T.H, phụ huynh có con học lớp 5 ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) cho biết: “Lo lắng khi con học lớp cuối cấp nên ngoài thời gian học ở trường, mỗi tuần tôi đăng ký cho cháu học thêm 6 buổi. Nhìn con không có thời gian nghỉ ngơi, không có thứ 7, chủ nhật tôi cũng xót lắm. Dù vậy, nếu cho con nghỉ tôi lại sợ con không theo kịp bạn bè. Bởi vậy, sau khi bỏ dạy thêm, học thêm cả mẹ và con đều cảm thấy thoải mái rất nhiều".

Hà Tĩnh chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

Việc rèn luyện kỹ năng cho các cháu 5 tuổi trước khi vào lớp 1 đã được các trường mầm non triển khai thực hiện.

Tìm hiểu thông tin từ các phụ huynh ở thành phố Hà Tĩnh cho thấy, ngay sau việc ký cam kết được thực hiện, hoạt động dạy thêm, học thêm đã có chiều hướng giảm, nhiều lớp học thêm tự động giải tán.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế ở các địa bàn khác, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn chưa được kiểm soát. Với nhu cầu của các bậc phụ huynh, nhiều lớp học thêm từ bậc tiểu học đến THCS được tổ chức theo nhóm, theo ca, vẫn được tiếp tục duy trì tại nhà riêng các giáo viên và một số phụ huynh.

Vấn đề chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định đã được ngành GD&ĐT Hà Tĩnh nhắc nhở, quán triệt trong từng năm học. Tuy nhiên, điều bất cập và khó kiểm soát nhất, đó là hoạt động này được thực hiện ở ngoài trường học và các lớp học được tổ chức theo nhu cầu của phụ huynh.

Chính vì thế, để hạn chế tình trạng dạy thêm học thêm, các phòng GD&ĐT cần có giải pháp quyết liệt. Cùng với tinh thần tự giác của mỗi giáo viên trong việc thực hiện quy định này, rất cần sự phối hợp thực hiện của các bậc phụ huynh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thầy Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Hè vui ở thư viện trường

Hè vui ở thư viện trường

Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.
Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.
Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!