Hà Tĩnh có 37 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017

(Baohatinh.vn) - Sáng 31/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì cuộc họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017.

ha tinh co 37 san pham cong nghiep nong thon tieu bieu nam 2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Sở Công thương chủ động lên phương án tổ chức lễ công bố sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2017 đảm bảo trang trọng, tạo sức lan tỏa cao.

Thời gian qua, Sở Công thương đã nhận hồ sơ 71 sản phẩm của 44 cơ sở sản xuất, nhưng thực tế mới tiếp nhận 65 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017.

ha tinh co 37 san pham cong nghiep nong thon tieu bieu nam 2017
ha tinh co 37 san pham cong nghiep nong thon tieu bieu nam 2017

Các thành viên Hội đồng xem xét các sản phẩm

Qua việc tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn cho thấy, các cơ sở sản xuất chưa mặn mà với việc tham gia bình chọn; công tác rà roát, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất thực hiện hồ sơ tham gia bình chọn của các địa phương chưa được quan tâm đúng mức; do ảnh hưởng sự cố môi trường, thiên tai nên các cơ sở kinh doanh ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản, nông sản đăng ký giảm.

ha tinh co 37 san pham cong nghiep nong thon tieu bieu nam 2017

Ông Ngô Xuân Hồng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh: Sau công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu, tỉnh cần sản xuất tem gắn trên sản phẩm để tạo niềm tin cho khách hàng.

Dựa trên các tiêu chí, trong 65 sản phẩm tham gia bình chọn, Ban giám khảo đề xuất 37 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2017 (8 sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 18 sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; 4 thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; 7 sản phẩm khác).

ha tinh co 37 san pham cong nghiep nong thon tieu bieu nam 2017

Bà Bùi Thị Minh Huệ - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh: Nhóm chế biến nông - lâm - thủy sản và thực phẩm có chất lượng cao, song vấn đề quảng bá, tiếp thị chưa đúng mức nên thị trường tiêu thị còn hạn hẹp.

Đồng thời đề xuất Hội đồng bình chọn cho ý kiến về 5 sản phẩm (nước mắm Kỳ Khang, nước mắm Kỳ Phú, mật ong của HTX nuôi ong xã Ân Phú, gạo RVT của HTX TTCN Cẩm Thành, gạo Thế Cường của HTX Đức Lâm) còn thiếu thủ tục ATVSTP. Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ chọn 16 - 20 sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia cấp khu vực năm 2018.

ha tinh co 37 san pham cong nghiep nong thon tieu bieu nam 2017

Ông Nguyễn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế: Với 5 sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, các chủ cơ sở nên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về VSATTP; sau 15 ngày, Chi cục ATVSTP tỉnh sẽ công bố kết quả.

Tại hội nghị, đa số đại biểu cho rằng không công nhận 5 sản phẩm thiếu thủ tục VSATTP là sản phẩm CNNT tiêu biểu để tránh tạo tiền lệ xấu cho các cơ sở sản xuất và tạo uy tín trên thị trường.

ha tinh co 37 san pham cong nghiep nong thon tieu bieu nam 2017

Ông Nguyễn Huy Trọng – Phó Giám đốc Sở KH&CN: Các địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng thương hiệu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho các sản phẩm tham gia bình chọn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh tiềm năng, nguyên liệu của Hà Tĩnh dồi dào, song các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chưa khai thác tối đa để tạo ra nhiều sản phẩm; số cơ sở tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu chưa nhiều; sản phẩm tham gia có hàm lượng công nghiệp, kỹ thuật chưa cao, mẫu mã chưa bắt mắt...

ha tinh co 37 san pham cong nghiep nong thon tieu bieu nam 2017

Với 5 sản phẩm còn thiếu thủ tục VSATTP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương, các địa phương rà soát lại xem chủ cơ sở có muốn tham gia thực sự không; từ đó quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ họ hoàn thiện hồ sơ để công nhận sản phẩm trong thời gian tới.

Về lễ công bố sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2017, Sở Công thương chủ động lên phương án tổ chức đảm bảo trang trọng, tạo sức lan tỏa cao. Trong số 37 sản phẩm được công nhận, Sở Công thương xem xét, lựa chọn các sản phẩm chất lượng tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc vào 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau công nhận, Sở Công thương cần tham mưu UBND tỉnh để xây dựng tem nhãn nhận diện các sản phẩm CNNT tiêu biểu và công bố rộng rãi để người tiêu dùng được biết; phối hợp, kết nối với cơ sở sản xuất, doanh nghiệp xây dựng chiến lược quảng bá bằng nhiều hình thức, chú trọng giới thiệu sản phẩm thông qua hoạt động du lịch...

Các địa phương, đơn vị tích cực hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao, mẫu mã đẹp, tạo thương hiệu vươn xa trên thị trường và xuất khẩu.

Năm 2015, Hà Tĩnh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu lần thứ 3 và lựa chọn được 29/65 sản phẩm tham gia; đồng thời lựa chọn 14 sản phẩm sẽ tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc.

Năm 2016, trên cơ sở 14 sản phẩm được Hội đồng bình chọn thống nhất, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh chọn 11 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực. Kết quả 8/11 sản phẩm được tôn vinh, đứng thứ 3 khu vực phía Bắc.

Năm 2017, Hà Tĩnh đã đăng ký 7 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ 2. Kết quả 3/7 sản phẩm đạt giải (nem chua giòn, găm bông và chả quế của Công ty TNHH thực phẩm chế biến Mitraco; ván ghép thanh mặt bàn học sinh của Công ty CP An Hồng; bộ hố ga giao thông của Công ty TNHH Núi Hồng).

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.