Hà Tĩnh đánh giá, phân hạng 68 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn khẳng định, việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP sẽ được tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.

Chiều 27/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh (OCOP) tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình OCOP đợt 2 năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng OCOP tỉnh chủ trì buổi đánh giá, phân hạng sản phẩm.

Video: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao đổi tại buổi đánh giá

Đợt đánh giá, phân hạng 68 sản phẩm tham gia chương trình OCOP đợt 2 năm 2021 sẽ tiến hành từ ngày 27 - 31/12. Đây là những sản phẩm đã được các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, soát xét tại các cơ sở (thực hiện trong đợt kiểm tra, soát xét từ ngày 17-19/12).

Qua kiểm tra, soát xét cho thấy, nhìn chung, các chủ thể sản xuất đã tổ chức sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có giá trị gia tăng cao; thiết kế bao bì, nhãn mác, công bố các tiêu chuẩn trên bao bì đạt yêu cầu về thẩm mỹ cũng như quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh đánh giá, phân hạng 68 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021.

Ngoài các sản phẩm truyền thống, trong đợt này có một số sản phẩm mới, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chế biến sâu như: bộ bàn ghế mây Hồng Sơn (Cẩm Xuyên), yến sào tinh chế xứ Nghệ, các sản phẩm chế biến từ nấm (Thạch Hà), tinh dầu tràm HT (TP Hà Tĩnh)… Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở quy mô nhỏ lẻ, chưa thực sự quan tâm đầu tư về sản phẩm, nhà xưởng sản xuất, vệ sinh môi trường.

Vì vậy, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã đề xuất loại 15 sản phẩm chưa đạt các yêu cầu; đưa 68/83 sản phẩm vào đánh giá phân hạng trong đợt 2/2021 này.

Chỉ đạo tại buổi đánh giá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận các chủ thể có sản phẩm tham gia OCOP đã nỗ lực đầu tư máy móc, thiết bị, hoàn thiện bao bì mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hà Tĩnh đánh giá, phân hạng 68 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Những sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao phải thực sự đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có giá trị gia tăng cao, tạo sự lan toả, tin tưởng trong cộng đồng người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP sẽ được tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Những sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao phải thực sự đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có giá trị gia tăng cao, tạo sự lan toả, tin tưởng trong cộng đồng người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng phát huy tinh thần, trách nhiệm, công khai, khách quan, nghiêm túc để có sự đánh giá, thẩm định chính xác, đúng chất lượng và yêu cầu đề ra. Với những sản phẩm đã được xếp hạng, nếu trong quá trình tổ chức sản xuất không đảm bảo yêu cầu của chương trình OCOP sẽ thu hồi sao.

Sản phẩm được đánh giá, phân hạng theo bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, Quyết định số 781/QĐ-TTg và Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP của Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tại Quyết định số 173/QĐ-HĐĐGPH ngày 20/8/2021.

Tại buổi đánh giá, các chủ thể có sản phẩm trình bày, giới thiệu sản phẩm trước Hội đồng. Sau đó, Hội đồng đánh giá thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định.

Hà Tĩnh đánh giá, phân hạng 68 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

Chủ cơ sở sản xuất trầm hương Tâm Thiên Hương (TP Hà Tĩnh) thuyết trình sản phẩm

Hà Tĩnh đánh giá, phân hạng 68 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

Chủ cơ sở tinh dầu tràm HT thuyết trình sản phẩm

Từng thành viên Hội đồng sẽ chấm điểm độc lập thông qua phần mềm và được thực hiện công khai cả trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo kết quả khách quan, minh bạch.

Trước đó, trong đợt 1 năm 2021 (tổ chức đánh giá từ ngày 24 - 26/9), toàn tỉnh có 30 sản phẩm được đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó 2 sản phẩm đạt từ 70 điểm trở lên.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.