Hà Tĩnh đón gần 189.000 lượt khách dịp nghỉ tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 tết Giáp Thìn 2024, các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh đã đón 188.508 lượt khách tham quan, tăng hơn 41.000 lượt so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Tĩnh đón gần 189.000 lượt khách dịp nghỉ tết Nguyên đán

Đường vào chùa Hương Tích kín khách trong ngày mồng 4 tết Nguyên đán.

Trong tổng số 188.508 lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh trong 6 ngày nghỉ tết Nguyên đán, có 10.500 lượt khách lưu trú; công suất sử dụng phòng trung bình trên toàn tỉnh đạt khoảng 40%.

Nhiều địa phương thu hút số lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng lớn như: TX Kỳ Anh (gần 68.000 lượt), Nghi Xuân (trên 46.000 lượt), Can Lộc (gần 29.000 lượt), Thạch Hà (trên 16.000 lượt)...

Hà Tĩnh đón gần 189.000 lượt khách dịp nghỉ tết Nguyên đán

Các dịch vụ xe điện, cáp treo, thuyền ở KDL chùa Hương Tích hoạt động hết công suất trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2024. Trong ảnh: Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan chùa Hương Tích trong ngày mồng 4 tết.

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2024, nhiều khu, điểm du lịch có lượng du khách tham quan, check in đông như: chùa Hương Tích (Can Lộc) trung bình đón từ 3.000 - 5.000 lượt khách/ngày; đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh) đón 8.000 lượt khách/ngày, đền Chợ Củi đón khoảng 5.000 lượt khách/ngày.

Hà Tĩnh đón gần 189.000 lượt khách dịp nghỉ tết Nguyên đán

Du khách hành hương về đền Chợ Củi trong sáng mồng 3 tết Nguyên đán 2024.

Trong thời gian nghỉ tết, thời tiết khá thuận lợi, công tác chuẩn bị đón tiếp chu đáo, các khu, điểm du lịch lại có thêm nhiều sản phẩm mới hấp dẫn để giúp du khách có nhiều trải nghiệm mới mẻ. Bên cạnh đó, công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng trên toàn tỉnh được đảm bảo.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast