Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn, các đồng chí cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác và đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục phát huy khí chất người lính quân đội nhân dân Việt Nam, là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), sáng 18/12, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi gặp mặt có Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quân khu 4 và hơn 600 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Mở đầu chương trình gặp mặt, các đại biểu đã được theo dõi video về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian qua và các chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Đại biểu theo dõi video phóng sự về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian qua.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với sự quan tâm của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, Hà Tĩnh tiếp tục giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Hơn 600 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn dự buổi gặp mặt.

Năm 2022, kinh tế tiếp tục phục hồi, tăng trưởng; thu ngân sách đạt 16.900 tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công đạt 63% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước (cả nước 58,33%). Toàn tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án, trong đó 16 dự án đầu tư trong nước và 2 dự án đầu tư nước ngoài. Các dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ; nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup, Ecopark, Sungroup, VISIP, Quế Lâm đã, đang nghiên cứu, khảo sát và đầu tư trên địa bàn.

Hà Tĩnh là tỉnh thứ hai cùng với Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh cụ thể hóa việc phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng theo tầm nhìn và mục tiêu đã được xác định.

Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến. Giáo dục đạt thành tích cao; an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Toàn tỉnh đã huy động được hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cho 204 em học sinh hoàn cảnh khó khăn học đại học; hằng trăm tỷ đồng xây dựng 50 công trình trường học, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu đa chức năng, nhà nội trú cho giáo viên; 55 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và 3.720 nhà ở cho các đối tượng khó khăn, yếu thế.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Đây là chương trình ý nghĩa tri ân sự đóng góp của các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại, nhất là với nước bạn Lào được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; nội bộ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ bản đoàn kết, thống nhất; sức mạnh của hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong Nhân dân tiếp tục được phát huy.

Tỉnh đang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết chuyên đề về xây dựng tỉnh nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển doanh nghiệp, phát triển Khu kinh tế Vũng Áng. Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh; ưu tiên thu hút các ngành trọng điểm như: luyện thép, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo sau thép và sản xuất điện. Đồng thời, tập trung cao để phát triển các trung tâm đô thị động lực.

Chú trọng phát huy các giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh, khơi dậy tinh thần nhân văn của con người Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Đại tá Nguyễn Văn Chính, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ cảm xúc tại buổi gặp mặt.

Trong không khí gặp mặt ấm cúng, các đại biểu là cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu đã chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện về thời hoa lửa trong kháng chiến và trong thời bình.

Các đại biểu thể hiện tinh thần, chí khí bất khuất của người lính Cụ Hồ, dù đã nghỉ hưu nhưng các cán bộ quân đội vẫn luôn phát huy truyền thống quân đội Việt Nam anh hùng, cần cù lao động sản xuất, gắn bó máu thịt với Nhân dân và đóng góp nhiều ý kiến, trí tuệ góp sức xây dựng tỉnh nhà phát triển. Nhiều đồng chí hiện là cán bộ hội, đoàn thể, cán bộ thôn, gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Đại tá Hoàng Trọng Thâm - nguyên Chính ủy Trường Quân sự Hà Tĩnh phấn khởi trước những thành quả tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Đại tá Nguyễn Minh Nguyên - nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, hiện là Chủ tịch Hội Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh bày tỏ tin tưởng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có nhiều bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Phấn khởi, tự hào trước những kết quả tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, các đại biểu quân đội đã nghỉ hưu bày tỏ tin tưởng thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Đại tá Nguyễn Đình Lộc - nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368 Quân đoàn 1 cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt ấm áp nghĩa tình.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi gặp măt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà thời gian qua. Có được kết quả này, hệ thống chính trị ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác và đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác và đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với bản lĩnh, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác và đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn đã luôn tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức hội; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Nhiều đồng chí là tấm gương trong xây dựng các mô hình kinh tế. Nhiều đồng chí tham gia công tác hội, cán bộ ở thôn, tổ dân phố với tâm huyết cao.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, các đồng chí cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác và đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tiếp tục phát huy khí chất người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Quan tâm, đóng góp ý kiến cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong quá trình điều hành, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác và đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tiếp tục quan tâm chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ hoàn thiện về đức, trí, thể, mỹ. Tích cực tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Đại biểu vui mừng khi được gặp mặt các đồng đội cũ bên lề buổi lễ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!