Hà Tĩnh kết nối cơ hội đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Quảng Châu nói riêng và Trung Quốc nói chung tiếp tục đồng hành cùng Hà Tĩnh trong nghiên cứu, khảo sát, đề xuất xây dựng các dự án đầu tư.

IMG_0793.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 26/6, Đoàn công tác Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Quảng Châu và một số doanh nghiệp từ các tỉnh của Trung Quốc do ông Wu Xiaobin - Chủ tịch Hiệp hội Khí Công nghiệp Quảng Châu làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tiếp, làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Wu Xiaobin - Chủ tịch Hiệp hội Khí Công nghiệp Quảng Châu, đại diện các doanh nghiệp đến từ các tỉnh của Trung Quốc bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Đồng thời, đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế phát triển của Hà Tĩnh và những nỗ lực trong thu hút đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Ông Wu Xiaobin cũng mong muốn Hà Tĩnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến các lĩnh vực như: công nghệ vật liệu mới, công nghiệp hậu thép, điện gió, điện mặt trời, hóa chất cơ bản…

IMG_0785.jpg
Ông Wu Xiaobin - Chủ tịch Hiệp hội Khí công nghiệp Quảng Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định: Trung Quốc là một trong những đối tác chiến lược trong thu hút đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh. Toàn tỉnh đã có 6 dự án FDI từ Trung Quốc với tổng mức đầu tư khoảng 13 triệu USD, 31 dự án FDI từ Đài Loan (Trung Quốc) với tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ USD.

IMG_0849.JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội, định hướng phát triển của địa phương.

Hà Tĩnh có tiềm năng, lợi thế về các lĩnh vực như giao thông, nguồn nhân lực; có 2 khu kinh tế trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương trong tương lai gần sẽ trở thành trung tâm logistics của khu vực, đầu mối giao thương quốc tế.

Hà Tĩnh cũng là tỉnh thứ 2 trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tập trung vào 4 cụm ngành kinh tế mũi nhọn: công nghiệp luyện thép, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo sau thép và sản xuất điện; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ logistics; du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Quảng Châu nói riêng và Trung Quốc nói chung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Tĩnh nghiên cứu, khảo sát, đề xuất xây dựng các dự án đầu tư trong thời gian tới. Hà Tĩnh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong tìm hiểu những cơ hội đầu tư và hoàn thiện các hồ sơ đề xuất dự án tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng buổi làm việc này là tiền đề quan trọng để hiện thực các dự án tiềm năng, phát huy hiệu quả và tạo ra nhiều giá trị về kinh tế - xã hội cho 2 tỉnh cũng như 2 quốc gia.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, một số doanh nghiệp của Trung Quốc cũng trực tiếp thông tin, giới thiệu về hoạt động của đơn vị mình và những dự án đang đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, mong muốn được tiếp tục trao đổi, tìm hiểu thêm về các lĩnh vực ưu tiên đầu tư, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

IMG_0826.jpg
Các doanh nghiệp Trung Quốc thông tin thêm về về hoạt động của doanh nghiệp và những dự án đang đầu tư tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và các sở, ngành Hà Tĩnh cũng thông tin cụ thể hơn các chính sách ưu đãi về thuế, thuê đất cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); khả năng liên kết giao thông vùng và quốc tế của Hà Tĩnh; khả năng cung ứng và chi phí điện, nước; các ngành công nghiệp phụ trợ được tập trung phát triển trong thời gian tới và một số thông tin các doanh nghiệp phía Trung Quốc đang quan tâm tìm hiểu.

IMG_0906.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Quảng Châu và một số doanh nghiệp từ các tỉnh của Trung Quốc.

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!