Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt và tổ chức sản xuất rất nhanh, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: trong điều kiện hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhưng Hà Tĩnh đã khắc phục hậu quả và tổ chức sản xuất rất nhanh, hiệu quả.

Chiều 5/1, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu có chuyến kiểm tra, đánh giá tình hình khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ tại Hà Tĩnh.

Cùng đi có Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh cùng các thành viên. Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt cùng đi với đoàn.

Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt và tổ chức sản xuất rất nhanh, hiệu quả

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cùng đoàn kiểm tra sản xuất vụ xuân 2021 tại Đức Thọ.

Báo cáo với Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng các thành viên đoàn công tác Bộ NN&PTNT, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt cho biết, trận lũ lụt sử vào tháng 10/2020 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng thiệt hại trên 5.300 tỷ đồng, trong đó, trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ước thiệt hại hơn 300 tỷ đồng.

Ngay sau lũ rút, Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU về khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; tập trung chỉ đạo Nhân dân khôi phục sản xuất vụ đông, triển khai sản xuất vụ xuân 2021.

Đặc biệt, Hà Tĩnh đã nhận được nguồn hỗ trợ, động viên kịp thời của Nhà nước và các nhà hảo tâm về tiền mặt và cây, con giống để khôi phục sản xuất.

Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt và tổ chức sản xuất rất nhanh, hiệu quả

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành khâu làm đất và đã bắc mạ được gần 100 ha.

Cụ thể, Hà Tĩnh đã nhận được sự hỗ trợ của trung ương gồm: 500 tấn hạt giống lúa, 108 tấn hạt giống ngô, gần 16 tấn hạt giống rau. Cùng với đó, tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ các loại giống cây rau màu với tổng số tiền hơn 27,7 tỷ đồng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương đã tập trung khôi phục sản xuất vụ đông sau lũ. Đến ngày 4/1/2021, toàn tỉnh đã gieo trỉa được 10.342/10.831 ha ngô, rau, khoai lang (đạt 95,5% kế hoạch). Hiện nay, ngô, rau sinh trưởng, phát triển tốt.

Về sản xuất vụ xuân, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành khâu làm đất và đã bắc mạ được gần 100 ha.

Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt và tổ chức sản xuất rất nhanh, hiệu quả

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cùng đoàn kiểm tra sản xuất ngô ở Hương Sơn.

Qua kiểm tra thực tế kết quả khôi phục sản xuất sau lũ tại một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và nỗ lực khắc phục khó khăn của bà con nông dân Hà Tĩnh.

“Trong điều kiện hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhưng Hà Tĩnh đã khắc phục hậu quả lũ lụt và tổ chức sản xuất rất nhanh, hiệu quả. Đặc biệt, từ nguồn hỗ trợ giống cây, giống con của trung ương, Hà Tĩnh đã phân bổ rất kịp thời và chăm sóc cây trồng hiệu quả. Đây là nguồn lương thực rất quan trọng không chỉ đối với người mà còn là nguồn thức ăn cho đàn gia súc chống chọi với giá rét” - Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh.

Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt và tổ chức sản xuất rất nhanh, hiệu quả

Đoàn kiểm tra mô hình trồng cam ở Hương Sơn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng lưu ý cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, cây trồng, đặc biệt là thời điểm bắc mạ vụ xuân 2021. Cùng với đó là công tác quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kiểm soát về chất lượng, giá cả vật tư, thuốc bảo vệ thực vật… để đảm bảo Nhân dân sản xuất giành vụ đông và vụ xuân thắng lợi.

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!