Hà Tĩnh linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tiếp tục phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng những cách làm sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với phương châm: “Không đứng yên, không dừng lại”.

Hà Tĩnh linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi kiểm tra, khảo sát các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Xã, huyện cùng thi đua

Đến thời điểm này, Cẩm Xuyên đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2021. Kết quả này là quá trình dài tập trung xây dựng và hoàn thành các tiêu chí của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên. Đặc biệt, trong chặng “nước rút”, Cẩm Xuyên đã phát động phong trào thi đua để hoàn thành các tiêu chí một cách bền vững.

Ông Phạm Đăng Nhật - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên cho biết, để được công nhận đạt chuẩn NTM một cách thuyết phục, từ tháng 3/2021, địa phương đã phát động phong trào “60 ngày thi đua cao điểm xây dựng Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM” với khung kế hoạch và phần việc cụ thể theo từng tuần, từng ngày. Từ phát động chung của huyện, các tổ chức hội, đoàn thể và các địa phương còn có những đợt phát động riêng. Đến cuối tháng 5, Cẩm Xuyên đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM; 100% số xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hà Tĩnh linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Nhân dân xã Cẩm Bình (cẩm Xuyên) sổi nổi ra quân hưởng ứng phong trào “60 ngày thi đua cao điểm xây dựng Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM” (Ảnh tư liệu)

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020, Vũ Quang tiếp tục phát động các phong trào thi đua nhằm củng cố, nâng cấp các tiêu chí NTM bền vững hơn.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện phát động “45 ngày cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với phòng, chống dịch bệnh với chủ đề: Nhà sạch - vườn đẹp - an toàn COVID-19”.

Hà Tĩnh linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Vườn hoa, cây cảnh của gia đình ông Lê Xuân Toàn, thôn Hợp Thắng, xã Hương Minh (Vũ Quang) được chăm sóc trong những ngày thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Minh Lý

Việc tổ chức thực hiện theo phương châm “vườn nhà nào nhà nấy tự làm”, “cụm tuyến nào tự chỉnh trang cụm tuyến ấy”, lựa chọn tiêu chí dễ, chưa cần nhiều nguồn lực hoặc tập trung đông người để triển khai trước. “Điều quan trọng là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, người dân Vũ Quang đã phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế vườn đồi, chăn nuôi, đảm bảo ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự thôn xóm. Từ đó, công tác phòng, chống dịch bệnh cũng hiệu quả hơn” - Bí thư Huyện ủy Vũ Quang cho hay.

Cùng với cấp huyện hoàn thành mục tiêu NTM, các xã trong toàn tỉnh, nhất là địa phương phấn đấu hoàn thành NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao cũng đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh để hoàn thành “đường găng” tiến độ.

Hà Tĩnh linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) mở rộng đường ngõ xóm, góp phần cùng xã hoàn thành mục tiêu xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Theo ông Dương Kim Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà), ngay trong thời điểm trên địa bàn có 2 thôn bị phong tỏa, xã đã tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các thôn vừa siết chặt công tác phòng, chống dịch nhưng vẫn triển khai sản xuất, chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư, làm giao thông nông thôn. Nhờ những giải pháp linh hoạt, quyết liệt, “cách ly nhưng không đứng yên”, đến nay, xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, trình cấp có thẩm quyền công nhận.

Khởi đầu xây dựng tỉnh NTM

Hà Tĩnh linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Hạ tầng giao thông tại các xã NTM Hà Tĩnh đang được tiếp tục nâng cấp, mở rộng.

Ông Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cho hay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các địa phương vẫn có cách làm sáng tạo, bài bản, tiếp tục phát động thi đua xây dựng NTM, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Đây cũng là năm khởi đầu quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các xã tập trung cao để hoàn thiện các nội dung, tiêu chí, đạt khối lượng đề ra từ đầu năm. Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 8 tháng đầu năm, đã có 480 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2021.

Hà Tĩnh linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

HTX Thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khương (Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) nâng cấp sản phẩm nước mắm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao lên 4 sao.

Đặc biệt, hoạt động SXKD khu vực nông thôn vẫn được duy trì. Chương trình OCOP tiếp tục được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Hiện đã có 118 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án SXKD tham gia chương trình, trong đó 16 sản phẩm đủ điều kiện để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2021.

Theo ông Trần Huy Oánh, để xây dựng đạt chuẩn tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025 đang còn nhiều nội dung, khối lượng công việc với yêu cầu cao. Vì vậy, ngay từ năm đầu của kế hoạch, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị đã có giải pháp quyết liệt, đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đạt lộ trình đề ra.

Đặc biệt, để triển khai hiệu quả quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025, sau quá trình chuẩn bị, nghiên cứu kỹ lưỡng, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án.

Hà Tĩnh linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Để đạt chuẩn tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh đang còn nhiều nội dung, khối lượng công việc với yêu cầu cao.

Bám sát nghị quyết, Hà Tĩnh đang dồn lực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn bền vững gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các sản phẩm chủ lực có tiềm năng của tỉnh theo hướng đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm hạt nhân phát triển.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong giai đoạn mới đảm bảo tính kết nối, đồng bộ. Tập trung nâng cao chất lượng đạt chuẩn, nâng cấp các tiêu chí ở các thôn, xã, huyện, đảm bảo bền vững; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; ưu tiên nguồn lực hoàn thành các tiêu chí ở các xã, huyện chưa đạt chuẩn.

Các huyện, xã chủ động soát xét những nội dung, tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo thực chất, có kế hoạch cụ thể, chủ động cân đối nguồn lực để đạt mục tiêu theo lộ trình…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!