Hà Tĩnh tuyên truyền sâu rộng chính sách về sắp xếp tinh gọn bộ máy

(Baohatinh.vn) - Để tạo đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, Hà Tĩnh đang tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời rà soát, đánh giá tổng thể công tác cán bộ…

bqbht_br_aimg-9168-copy.jpg
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025 của tỉnh, hơn 700 cán bộ cốt cán toàn tỉnh đã được quán triệt kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Thực hiện tinh thần Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan và việc triển khai trên địa bàn.

Mới đây nhất, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025 của tỉnh, hơn 700 cán bộ cốt cán toàn tỉnh đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Các địa phương, đơn vị bám sát chủ trương của Trung ương, tỉnh để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo tiến độ thực hiện, tính thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, tuyên truyền chính sách đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ).

bqbht_br_dsc-1808-copy.jpg
Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Hà hội ý rà soát danh sách đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi.

Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương lớn và các chính sách. Chiều 14/1, tại huyện Thạch Hà, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Cuộc họp không chỉ là dịp để giới thiệu, tuyên truyền, triển khai Nghị định 178/2024/NĐ-CP mà còn là diễn đàn quan trọng để các cán bộ, công chức, viên chức trao đổi, làm rõ những băn khoăn về các chế độ, chính sách đối với một số trường hợp cụ thể…

Đồng chí Trần Hữu Thuần - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Hà cho biết: “Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, song song với vận hành bộ máy mới, Huyện ủy Thạch Hà đã kịp thời triển khai nhiều phần việc tinh gọn bộ máy. Huyện đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 178/2024/NĐ-CP; thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ công tác theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, tính toán cụ thể cho từng cá nhân đồng chí thuộc diện khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi để mỗi đồng chí nghiên cứu, xem xét, quyết định…

Cùng đó, tập trung khảo sát, rà soát, cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi. Với chính sách nổi trội tạo điều kiện giải quyết cán bộ dôi dư, hiện nay, đã có gần 50 đồng chí đăng ký nghỉ hưu trước tuổi. Huyện Thạch Hà sẽ tập trung thực hiện chặt chẽ các khâu, xem xét kỹ lưỡng đối với từng đồng chí để có quyết định đúng quy định và phù hợp thực tiễn”.

bqbht_br_ssss.jpg
Chiều 14/1, Thường trực Huyện ủy Thạch Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Cũng tập trung triển khai nội dung này, tại huyện Nghi Xuân, Nghị định 178/2024/NĐ-CP đã được huyện quán triệt thông qua các hội nghị, hội họp. Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân cũng trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, gặp gỡ, động viên các đồng chí thuộc nhóm thời gian dưới 5 năm công tác, khuyến khích xin nghỉ hưu trước tuổi.

Đồng chí Đặng Trần Phong - Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân cho biết: “Xác định rõ làm tốt công tác tư tưởng là nội dung quan trọng tạo đồng thuận trong thực hiện sắp xếp bộ máy, huyện đã tập trung trọng tâm nội dung này. Triển khai đồng bộ, vào cuộc quyết liệt, đến nay, trên địa bàn huyện đã có 4 đồng chí tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi (trong đó có 3 phó ban Đảng, 1 trưởng phòng); 1 trưởng phòng sẵn sàng nhận nhiệm vụ phó phòng; 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy có nguyện vọng về cơ sở… Tuy nhiên, mong rằng Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể để việc tuyên truyền, triển khai nghị định đạt hiệu quả cao hơn”.

Huyện Nghi Xuân tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025; quán triệt các chủ trương lớn của Trung ương, tỉnh về tinh gọn bộ máy.
Huyện Nghi Xuân tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025; quán triệt các chủ trương lớn của Trung ương, tỉnh về tinh gọn bộ máy.

Những nội dung vượt trội trong Nghị định 178/2024/NĐ-CP đang tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện tinh giản bộ máy, sắp xếp cán bộ dôi dư. Ngay từ đầu tháng 1/2025, huyện Hương Sơn đã ban hành công văn yêu cầu cấp ủy các địa phương, đơn vị trong toàn huyện nghiên cứu các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các chế độ chính sách liên quan đối với CCVCNLĐ. Công tác tuyên truyền được thực hiện vừa làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân vừa khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy không để gián đoạn công việc và phát huy vai trò nêu gương vì lợi ích chung. Hiện nay, Hương Sơn cũng đang tập trung rà soát các đối tượng nằm trong diện thụ hưởng Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Nghị định 177/2024/NĐ-CP; lập danh sách đăng ký, đề xuất đối với các trường hợp không tái cử, cán bộ nghỉ hưu, thôi việc…

Công tác quán triệt, tuyên truyền cũng được thực hiện kỹ lưỡng ở các sở, ngành cấp tỉnh liên quan đến tinh gọn bộ máy giai đoạn này. Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Công đoàn sở cho biết: "Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Sở KH&CN đã kịp thời quán triệt các văn bản đến tận CCVCNLĐ trong toàn đơn vị thông qua các hội nghị, hội họp. Đồng thời, giao các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân để kịp thời chia sẻ, định hướng".

Tại lễ chào cờ đầu tháng 1/2025, lãnh đạo Sở KH&CN đã quán triệt các văn bản quan trọng liên quan đến tinh gọn bộ máy.
Tại lễ chào cờ đầu tháng 1/2025, lãnh đạo Sở KH&CN đã quán triệt các văn bản quan trọng liên quan đến tinh gọn bộ máy.

Việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn và tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Ngày 31/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Cùng ngày, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 177/2024/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng và ban hành Nghị định số 179/2024/NĐ-CP quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các quy định đã nêu rõ chính sách đối với cán bộ nghỉ việc do sắp xếp tinh gọn bộ máy, chính sách để thu hút người giỏi, người tài năng. Những chính sách nhân văn, minh bạch và toàn diện này là động lực để toàn hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và đất nước. Hơn lúc nào hết, với vai trò "đi trước mở đường", công tác tuyên truyền càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa việc thực hiện chính sách đúng quy định, hiệu quả khi thực hiện tinh gọn bộ máy.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!