Hai biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh ở Mỹ

CDC Mỹ cho biết, 2 dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron hiện chiếm 13% ca COVID-19 mới ở nước này, tăng từ 7,5% một tuần trước và 1% vào đầu tháng 5. Mỹ hiện ghi nhận khoảng 100.000 ca COVID mới mỗi ngày.

Hai biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh ở Mỹ

Mô hình virus SARS-CoV-2 trên một chiếc xe quảng cáo bộ xét nghiệm tại nhà ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Các số liệu nói trên được Trung tâm cho Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 7-6.

Các nhà khoa học cho rằng, vẫn chưa rõ liệu nó có dẫn đến làn sóng COVID-19 mới hay tăng số ca nhập viện và tử vong hay không.

Tuy nhiên, xu hướng hiện tại cho thấy hai dòng phụ BA.4 và BA.5 có thể sớm phổ biến như hai dòng phụ BA.2 và BA.2.12.1.

Theo thông tin đăng ngày 9-6 của Hãng tin Reuters, hai dòng phụ BA.4 và BA.5 được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào đầu năm nay và dữ liệu về chúng vẫn còn hạn chế.

Ghi nhận ban đầu cho thấy những dòng này dường như lây lan nhanh hơn so với các phiên bản trước đó của biến thể Omicron và có thể né tránh hệ thống miễn dịch tốt hơn. Hiện chưa có nhiều bằng chứng cho thấy chúng gây ra bệnh nặng hơn, mặc dù vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để khẳng định.

Vào tháng 4 và 5, các dòng phụ BA.4 và BA.5 làm gia tăng các ca bệnh COVID-19 ở Nam Phi. Tuy nhiên, làn sóng lần này không lớn như những đợt trước và ca tử vong không tăng mạnh.

Theo dữ liệu của New York Times, trong vài tuần qua, Mỹ ghi nhận trung bình 100.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, tăng so với mức dưới 30.000 vào cuối tháng 3.

Số ca nhập viện đã bắt đầu giảm ở đông bắc nước Mỹ, nhưng lại tăng lên ở những nơi khác.

Trong tháng vừa qua, trung bình có từ 250-400 người Mỹ chết một ngày do COVID-19, thấp hơn nhiều so với làn sóng dịch vào mùa đông năm ngoái.

Trên toàn cầu, dữ liệu gần nhất cho thấy BA.4 và BA.5 vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong các ca bệnh, nhưng điều này có thể thay đổi trong những tuần tới.

Trong một báo cáo gần đây, Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết hai dòng phụ đang trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia như cách các dòng phụ ban đầu của Omicron từng làm.

Theo tuoitre.vn

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.