Hàng nghìn người Thái Lan biểu tình yêu cầu Thủ tướng từ chức

Hàng nghìn người xuống đường phố Bangkok biểu tình, yêu cầu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn từ chức sau bê bối lộ cuộc điện đàm với ông Hun Sen.

Khoảng 10.000 người tham gia biểu tình ngày 28/6 ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, gây tắc nghẽn các con đường quanh tượng đài chiến thắng ở thủ đô. Người biểu tình cầm theo quốc kỳ Thái Lan và những biểu ngữ yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra rời ghế, thậm chí chỉ trích bà "phản quốc".

Đám đông chủ yếu gồm những người lớn tuổi và đa phần do các nhà hoạt động kỳ cựu của phong trào Áo vàng dẫn dắt. Đây là phong trào đã lật đổ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatr, bố của bà Paetongtarn, vào những năm 2000.

"Tôi ở đây để bảo vệ chủ quyền của Thái Lan và để nói rằng Thủ tướng không đủ năng lực", người biểu tình Seri Sawangmue, 70 tuổi, nói, thêm rằng sau bê bối lộ cuộc điện thoại giữa bà Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, ông cảm thấy không thể tin tưởng Thủ tướng nữa.

Người biểu tình Thái Lan tại thủ đô Bangkok ngày 28/6. Ảnh: AFP
Người biểu tình Thái Lan tại thủ đô Bangkok ngày 28/6. Ảnh: AFP

Jamnong Kalana, 64 tuổi, cho biết bà từng thuộc phe Áo đỏ, phe ủng hộ ông Thaksin, nhưng giờ đây đã thay đổi quan điểm, muốn Thủ tướng Paetongtarn từ chức.

Giới chức Thái Lan nói đã điều hơn 1.000 cảnh sát và 100 viên chức thành phố tới các điểm biểu tình. Tính tới chiều 28/6, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra trong ôn hòa.

Trước khi rời Bangkok để đến thăm miền bắc Thái Lan, khu vực bị lũ lụt tàn phá, bà Paetongtarn nói người dân có quyền biểu tình, miễn là trong yên bình.

Căng thẳng Campuchia - Thái Lan nổ ra kể từ vụ nổ súng tại khu vực chưa hoàn tất phân định biên giới khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng cuối tháng 5. Hai bên đều khẳng định hành động để tự vệ.

Mâu thuẫn gia tăng sau khi băng ghi âm điện đàm giữa Chủ tịch Thượng viện Campuchia và Thủ tướng Thái Lan bị rò rỉ. Bà Paetongtarn sau đó đối mặt làn sóng phản ứng dữ dội không chỉ từ người dân mà cả trong nội bộ liên minh cầm quyền.

vnexpress.net

Đọc thêm

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!