Hỗ trợ Đại học Hà Tĩnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/1, Nhóm tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh do GS.TS Mai Trọng Nhuận - Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách thuộc Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng nhóm đã có buổi làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh nhằm tư vấn, hỗ trợ nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

ho tro dai hoc ha tinh dao tao nguon nhan luc chat luong cao

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh mong muốn các nhà khoa học hiến kế, giúp trường nâng cao chất lượng đào tạo để thu hút sinh viên.

Thông tin đến các thành viên trong nhóm, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng ĐH Hà Tĩnh cho biết: Trường hiện có 8 khoa đào tạo và 2 bộ môn trực thuộc, với gần 350 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Nhà trường đang đào tạo gần 7.000 sinh viên theo học chương trình đào tạo liên kết bậc thạc sỹ và 56 ngành đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đến đại học.

Đặc biệt, trường đã thực hiện cải tiến chương trình đào tạo theo định hướng CDIO. Theo đó, sinh viên được lựa chọn năm học thứ ba và thứ tư theo định hướng học thuật hoặc thực tập tại các doanh nghiệp, du học tại nước ngoài. Trong năm 2016, đã có 10 sinh viên thực tập nông nghiệp tại Israel và 36 sinh viên sang Thái Lan thực hành các dịch vụ du lịch, lữ hành vào đầu năm 2017...

ho tro dai hoc ha tinh dao tao nguon nhan luc chat luong cao

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu chia sẻ thông tin về dự án mỏ sắt Thạch Khê

Tại buổi làm việc, các nhà khoa học hàng đầu của quốc gia đã góp ý nhiều giải pháp nhằm xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những giải pháp như: tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác đào tạo quốc tế... được nhiều nhà khoa học đề xuất.

Một số ý kiến nhấn mạnh: nhà trường cần xác định những ngành mũi nhọn để tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo kỹ năng mềm; xây dựng trường thành trung tâm nghiên cứu các vấn đề KT – XH của tỉnh; đào tạo nhắm đến thị trường quốc tế (Lào, Campuchia, Thái Lan...), tổ chức dạy tiếng Lào, tiếng Thái..

ho tro dai hoc ha tinh dao tao nguon nhan luc chat luong cao

GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Hợp tác và Đầu tư: Lãnh đão Hà Tĩnh cần có một cuộc kiểm kê về con em Hà Tĩnh thành đạt trên mọi miền Tổ quốc và quốc tế để có sự kết nối, kêu gọi họ cống hiến trí tuệ giúp Hà Tĩnh phát triển bền vững...

ho tro dai hoc ha tinh dao tao nguon nhan luc chat luong cao

PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam): Trường Đại học Hà Tĩnh nên xây dựng theo hướng một biểu tượng nào đó, định hình ra một khung, một tầm khái quát; sau đó là xây dựng những kế hoạch cụ thể.

Ngoài những sáng kiến, đóng góp của nhóm, các nhà khoa học cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực miền Trung.

Tiếp tục chương trình công tác, trong sáng mai (8/1), Nhóm tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh về kế hoạch phát triển bền vững đối với Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!