Hoạt động khai thác lá giang ở Hương Khê: Lo ngại chặt phá rừng!

(Baohatinh.vn) - Khai thác lá giang tuy không bị pháp luật cấm nhưng nếu thu hái tự phát quá mức sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ như cháy rừng, lợi dụng lấn chiếm đất rừng ở Hà Tĩnh…

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), một số người dân thường vào rừng thực hiện khai thác, mua - bán lá giang. Qua tìm hiểu được biết, những người này không phải là người dân địa phương mà từ các tỉnh khác đến.

Hoạt động khai thác lá giang ở Hương Khê: Lo ngại chặt phá rừng!

Cây giang phát triển khá nhiều trong các khu vực rừng của Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê cho biết, UBND xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòa Hải, Trạm Bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Vũ Quang kiểm tra, kiểm soát và phát hiện nhóm người (ngoại tỉnh) đang tìm kiếm, khai thác lá giang. Tuy nhiên, hoạt động khai thác của nhóm người này không đủ các điều kiện cho phép nên các lực lượng đã phối hợp tuyên truyền tạm dừng hoạt động khai thác, trở về địa phương.

Tại xã Lộc Yên, có người dân địa phương đã xây dựng nhà kho để phục vụ hoạt động thu mua, vận chuyển lá giang rừng. Trước sự việc này, chính quyền xã đã phối hợp với UBND huyện tiến hành kiểm tra, tuy nhiên, cơ sở này chưa đủ các thủ tục pháp lý để hoạt động nên đến nay trên địa bàn xã chưa có các hoạt động khai thác, thu mua lá giang.

Một người dân thôn Trường Sơn (xã Lộc Yên) chia sẻ, thời gian qua, có một số người đặt vấn đề thu mua lá giang với mức giá khoảng 10 - 12 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, những khu rừng gần với khu dân cư đã được trồng keo nên số lượng cây giang không nhiều trong khi các thương lái chỉ đặt mua lá giang loại to, việc khai thác cũng khá vất vả nên không có nhiều người mặn mà với công việc này. Người dân cũng không rõ các thương lái thu mua lá giang để làm gì.

Hoạt động khai thác lá giang ở Hương Khê: Lo ngại chặt phá rừng!

Nhà kho phục vụ hoạt động thu mua, vận chuyển lá giang ở Lộc Yên nhưng chưa được phép hoạt động vì thiếu các thủ tục liên quan.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Yên Nguyễn Văn Ngọc lo lắng: “Thực tế, những năm qua, hoạt động bảo vệ rừng trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp; một số trường hợp lợi dụng hoạt động sẻ phát, khai thác lâm sản phụ để lấn chiếm rừng. Do đó, khi có thông tin về hoạt động thu hái lá giang chúng tôi rất lo lắng. Vốn dĩ, giang là loại cây bụi, việc khai thác khó khăn nên có thể người dân sẽ chặt cả cây để hái lá thuận lợi hơn (hiện tượng này đã xảy ra ở một số địa phương khác). Vì vậy sẽ tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để sẻ phát, lấn chiếm rừng; sử dụng rừng sai mục đích. Cùng với đó, trong mùa nắng nóng hiện nay, khi cây giang bị khô cũng dễ xảy ra nguy cơ cháy”.

Ông Lê Hữu Tuấn - Trưởng phòng Sử dụng và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT) cho biết, lá giang là lâm sản ngoài gỗ, pháp luật không cấm các hoạt động khai thác lá giang và lâm sản phụ. Tuy nhiên chủ rừng, người khai thác cần đảm bảo những yêu cầu, điều kiện với mức độ tùy theo từng loại rừng khác nhau để khai thác.

Với hoạt động khai thác lâm sản ngoài gỗ cần phải bảo đảm duy trì sự phát triển bền vững của khu rừng, sản lượng loài khai thác không được lớn hơn lượng tăng trưởng của loài đó; sau khi khai thác không làm ảnh hưởng chức năng phòng hộ của rừng (đối với rừng phòng hộ)…

Với hoạt động khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên: Chủ rừng là tổ chức phải có phương án quản lý rừng bền vững, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khai thác gỗ có đề nghị và được UBND cấp huyện chấp thuận. Việc khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên thực hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Quy chế quản lý rừng.

Các chủ rừng được hưởng toàn bộ giá trị lâm sản khai thác, sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nhà nước.

Hoạt động khai thác lá giang ở Hương Khê: Lo ngại chặt phá rừng!

Lá giang là một trong những lâm sản phụ.

Có thể nhận thấy, các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác lâm sản phụ (trong đó có lá giang) rất chặt chẽ. Do đó, chính quyền địa phương cần có các giải pháp tuyên truyền, quản lý hoạt động khai thác lá giang hiệu quả, đảm bảo quy định để bảo vệ rừng bền vững.

Ngoài ra, các ngành chức năng cũng cần làm rõ giá trị của sản phẩm lá giang, đánh giá hiệu quả kinh tế của cây giang để xác định những giải pháp quản lý, khai thác bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Mua hàng theo thần tượng

Mua hàng theo thần tượng

Một trong những yếu tố giúp người nổi tiếng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo là nhờ họ có niềm tin của công chúng. Nhưng, cũng ở “sân chơi” này, nhiều người đã “ngã ngựa” do quảng cáo sai sự thật.
Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống tại nhiều vị trí dọc theo tuyến đê La Giang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Dựa vào địa thế ven sông, cây cối um tùm, người dân Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) đã giăng lưới bẫy chim trời khiến nhiều loại chim bị tiêu diệt, trong đó một số loại chết khô trên lưới.
Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Không khó để tìm mua các loại thuốc diệt chuột tại các địa phương ở Hà Tĩnh và dễ nhận thấy là nhiều loại không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc.
Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Gần đây, một số shop ở Hà Tĩnh đang rộ lên phong trào bán hàng theo hình thức tổ chức mini game, thử vận may của khách hàng để mua món hàng với giá chỉ vài chục nghìn đồng.
Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Đầu đường vào thôn Đông Hà 2 cũng là khu vực đặt cổng chào của giáo xứ Lộc Thủy (xã Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang thành nơi tập kết rác.
Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người dân Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung lựa chọn chụp ảnh cùng áo dài truyền thống, song mỗi người cần lựa chọn trang phục, cách tạo dáng phù hợp.