Tại xã Đông Kinh, từ sáng sớm, gia đình ông Trần Thọ Thống đã tất bật chăm sóc các luống su hào, bắp cải, súp lơ… Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Những trận mưa lớn khiến đất ẩm, cây trồng dễ phát sinh dịch bệnh nên việc cải tạo đất, làm thông thoáng rễ được ông Thống đặt lên hàng đầu.
Ông Trần Thọ Thống chia sẻ: "Hôm nay trời tạnh ráo, gia đình tập trung ra đồng xới đất, xuống giống cây vụ đông. Năm nay mưa nhiều nên gia đình đầu tư màng phủ ni lông để giữ cho đất không bị ngấm nước, tránh hư hại cây trồng".
Xã Đông Kinh hiện có 35 hộ dân canh tác trên diện tích hơn 2 ha, chuyên trồng các loại rau màu phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đang cải tạo lại đồng ruộng, lên luống, gieo trồng mới để kịp thời vụ. Hiện nhiều diện tích rau sinh trưởng, phát triển tốt, bà con đang tập trung chăm sóc, làm cỏ, bón phân để đảm bảo nguồn cung rau xanh phục vụ thị trường.
Thời tiết bất lợi, đất ẩm nên dễ phát sinh dịch bệnh, vì vậy, để cải thiện nền đất, giữ độ thông thoáng cho cây, các hộ dân đang tập trung vun luống, bón phân, sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh sau mưa, tăng tốc sản xuất, đảm bảo nguồn cung rau xanh phục vụ thị trường .
"Vụ đông ở đây chủ yếu là củ cải, khoai lang, cà rốt... chúng tôi phải tích cực làm đất, tăng thêm lượng phân bón để đất có độ tơi xốp phù hợp”, ông Nguyễn Văn Hội ở xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cho hay.
Sau ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão, các địa phương và ngành nông nghiệp đang tích cực hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn người dân khắc phục thiệt hại để đảm bảo tiến độ và hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ đông năm 2025-2026. Khuyến khích người dân tiếp tục đa dạng hóa các nhóm cây vụ đông, đặc biệt chú ý trồng rải vụ đối với rau màu, gắn sản xuất với chứng nhận an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao giá trị thu nhập cho người dân.
Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ gieo trồng vụ đông của Hà Tĩnh. Vì vậy, ngành chuyên môn đang tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng bà con để bố trí lịch gieo trồng và hướng dẫn bà con lựa chọn giống phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng từng khu vực. Tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, nhân rộng mô hình sản xuất an toàn – hữu cơ – VietGAP, đồng thời hỗ trợ nông dân khắc phục thiên tai, phòng trừ dịch hại và kết nối tiêu thụ sản phẩm".
Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ sản xuất hơn 12.000 ha cây vụ đông, tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài nên toàn tỉnh mới sản xuất được gần 3.000 ha. Vì vậy, ngành chuyên môn khuyến cáo, tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân cần tập trung chăm sóc diện tích đã gieo trồng, đồng thời tiếp tục làm đất gieo trồng diện tích còn lại nhằm nâng cao thu nhập và đảm bảo nguồn cung dịp cuối năm.