Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc

Trong 2 ngày 15,16-6, tại Thành phố Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) để thông tin những vấn đề thời sự trong nước và Quốc tế có ý nghĩa lớn trong năm 2010. Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc

Toàn cảnh hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc

Dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số Bộ, ngành, Vụ liên quan và gần 300 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, các Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo và báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong ngày đầu, các đại biểu dự hội nghị đã được nghe bài phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin những vấn đề thời sự trong nước và Quốc tế có ý nghĩa lớn trong năm 2010 và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới; nghe báo cáo tình hình sản xuất, cung cấp điện và dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận của lãnh đạo Vụ Khoa học - Công nghệ - Môi trường; báo cáo về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; báo cáo về tình hình vũ khí hạt nhân thế giới hiện nay; kết quả thực hiện hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân 5 năm (2005-2010), dự báo thời gian tới của lãnh đạo Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phạm Văn Linh, : "Việc tập trung công tác tuyên truyền miệng kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác trong đó các giải pháp tuyên truyền mà Chính phủ đề ra cần phải cụ thể hoá"

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phạm Văn Linh, : "Việc tập trung công tác tuyên truyền miệng kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác trong đó các giải pháp tuyên truyền mà Chính phủ đề ra cần phải cụ thể hoá"

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng BanTuyên giáo T.Ư Phạm Văn Linh, nêu rõ: Việc tập trung công tác tuyên truyền miệng kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác trong đó các giải pháp tuyên truyền mà Chính phủ đề ra cần phải cụ thể hoá. Công tác tuyên truyền tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, quy hoạch Thủ đô, chất lượng giáo dục…Cần chú trọng đến 5 nội dung trọng yếu trong công tác tuyên truyền: Tuyên truyền vị thế và hình ảnh đất nước trên trường quốc tế, đặc biệt là hình ảnh một Việt Nam - chủ tịch ASEAN năng động, phát triển mạnh mẽ, có uy tín trên trường quốc tế; tuyên truyền về tình hình quốc tế với các vấn đề thời sự ; tuyên truyền cho đại hội Đảng các cấp. Đây là nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền với mục tiêu “xây dựng các văn kiện thành trí tuệ của toàn xã hội”.

Đặc biệt, tuyên truyền cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.là một sự kiện lớn trong năm của đất nước, không chỉ là niềm tự hào của riêng thủ đô mà còn là niềm tự hào của dân tộc, sự kiện văn hoá lớn của thế giới .Một nội dung tuyên truyền nữa cần phải chú trọng là cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh." Qua tấm gương của Bác để khơi dậy phong trào học tập và làm theo Hồ Chủ tịch. Từ đó đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm “xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng ta là đạo đức là văn minh”. Bên cạnh đó,công tác tuyên truyền tập trung vào sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo, là dịp để các anh em trong ngành đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác tuyên truyền để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ,

Ngày 16, hội nghị sẽ nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình KT-XH của đất nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; Bộ Ngoại giao báo cáo về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, dự báo thời gian tới. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tham quan và tìm hiểu thực tế địa phương.

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.