Hơn 1.000 hộ dân Lộc Hà hiến gần 26.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà đang nỗ lực chinh phục mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và về đích huyện NTM của Hà Tĩnh. Có được kết quả này một phần là nhờ sự đồng tình hưởng ứng, góp công, góp của của bà con toàn huyện.

Hơn 1.000 hộ dân Lộc Hà hiến gần 26.000 m<sup>2</sup> đất xây dựng nông thôn mới

Bà Phan Thị Thuận đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường trục xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.

Tiêu biểu trong phong trào này là bà Phan Thị Thuận (SN 1956, trú thôn Tân Trung, xã Tân Lộc) đã tự nguyện hiến hơn 150 m2 đất thổ cư để xây dựng hoàn thành tuyến đường trong thôn.

Nhiều năm qua, tuyến đường chạy trong thôn Tân Trung chỉ rộng chưa đầy 3m, được đắp bằng đất, trũng thấp; mặt đường bị lầy lội, trơn trượt, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân và thường xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Trong đợt phát động xây dựng NTM, UBND xã Tân Lộc đã họp dân triển khai thực hiện việc nâng cấp, mở rộng mặt đường trên theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hưởng ứng cuộc vận động của chính quyền địa phương, ngay sau cuộc họp của thôn, bà Thuận cùng người nhà đã tự nguyện hiến tặng hơn 150 m2 đất phía trước nhà, trị giá trên 300 triệu đồng và tự tháo dỡ tường rào, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công mở rộng, nâng cấp đường giao thông rộng 6m.

Bà Phan Thị Thuận, chia sẻ: “Dân quê tôi đang còn nghèo lắm, ở vùng này lại xa các thị trấn và các trung tâm lớn nên làm cái gì cũng khó. Muốn người dân quê mình thoát nghèo thì trước hết phải có cơ sở hạ tầng phát triển. Chính vì thế, tôi đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, hiến đất. Đấy là đường chỉ cần hơn 150 m2 đất, chứ nếu cần nhiều hơn nữa tôi vẫn xung phong hiến để có được con đường đẹp cho quê hương”.

Hơn 1.000 hộ dân Lộc Hà hiến gần 26.000 m<sup>2</sup> đất xây dựng nông thôn mới

Gia đình ông Nguyễn Khắc Nguyện, 2 lần hiến đất làm đường.

Còn hộ ông Nguyễn Khắc Nguyện (SN 1955, trú thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc), cũng đã 2 lần tình nguyện hiến đất mở đường. Lần đầu, để xóm làng có được con đường đẹp, gia đình ông đã chặt bỏ hàng cây lâu năm, hiến gần 40 m2 đất cho xã làm đường.

Vừa qua, trong đợt phát động xây dựng NTM của xã về làm đường nội thôn, tuyến đường lại đi trúng vào nhà ông Nguyện, với suy nghĩ như lần trước, gia đình ông lại phá dỡ hàng rào, hiến thêm 76 m2 đất ở, một dãy công trình phụ gồm nhà vệ sinh, bể nước...tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.

Ngoài những gia đình như bà Thuận, ông Nguyện, thì trên địa bàn huyện Lộc Hà, năm 2018 có đến 890 hộ dân đã xung phong hiến 20.836 m2 đất và bờ rào với tổng trị giá lên đến gần 9 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2019, có 120 hộ dân hiến 5.000 m2 đất, trị giá gần 2 tỷ đồng.

Hơn 1.000 hộ dân Lộc Hà hiến gần 26.000 m<sup>2</sup> đất xây dựng nông thôn mới

Nhờ vào sự đồng tình ủng hộ người dân, quê hương Lộc Hà đang ngày càng đổi mới và phát triển.

Ông Phan Văn Nhàn – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo NTM Lộc Hà, phấn khởi chia sẻ: “Lộc Hà một trong những huyện có diện tích đất chật hẹp, khi xây dựng NTM, vấn đề làm giao thông được xác định là rất khó. Thế nhưng, chúng tôi đã có cách làm khác như: Xây dựng một khu dân cư kiểu mẫu, sau đó đưa người dân các xã đến nơi đó để học tập, tuyên truyền cho người dân về sự hiệu quả thiết thực trong xây dựng NTM. Sau đó, chúng tôi thành lập các tổ vận động, xây dựng những chính sách hỗ trợ như: xi măng, cây giống... cho những hộ dân tham gia hiến đất làm đường, các chính sách này được thông báo tận người dân. Đến nay, có thể nói phong trào hiến đất làm đường tại huyện Lộc Hà, đang trở thành phong trào chung được mọi người dân đồng tình hưởng ứng”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!