Hồng Lĩnh đón 2 nhà máy dệt may "khủng", tạo việc làm cho hàng nghìn lao động

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong vòng 3 tháng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 2 dự án đầu tư trên lĩnh vực dệt may xuất khẩu. Làn sóng đầu tư mới này mở ra nhiều cơ hội lớn trong giải quyết việc làm và phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách cho địa phương.

Trên nền diện tích nhà xưởng sản xuất kính cường lực của Công ty CP Linh Sơn, Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh đã cải tạo cơ sở vật chất nhằm chuyển đổi mục đích, phục vụ sản xuất. Từ tháng 9, nhà xưởng mới đi vào hoạt động với 7 dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu đi thị trường Mỹ.

Hồng Lĩnh đón 2 nhà máy dệt may “khủng”, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động

Sản xuất tại Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh

Anh Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh cho biết: “Tổng mức đầu tư đến thời điểm này khoảng hơn 20 tỷ đồng. Mới đi vào hoạt động nên hiện nay chúng tôi đang nhận những đơn hàng gia công để công nhân rèn luyện và nâng cao tay nghề. Từ tháng 12, công ty sẽ tập trung sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ”.

Hiện tại, công ty đang tạo việc làm cho 320 lao động trên địa bàn Hà Tĩnh, chủ yếu là lao động TX Hồng Lĩnh và các huyện lân cận như: Đức Thọ, Thạch Hà, Lộc Hà.

Hồng Lĩnh đón 2 nhà máy dệt may “khủng”, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động

Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh hiện đang tạo việc làm cho 320 lao động địa phương

Một trong những thuận lợi của công ty khi lấn sân lĩnh vực may xuất khẩu là ở thị trường đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nên thị trường Mỹ đang rộng cửa chào đón sản phẩm may mặc của Việt Nam.

“Công ty nhận được đơn hàng dồi dào, sản xuất bao nhiêu là xuất khẩu bấy nhiêu. Về giá cả cũng rất cạnh tranh. Ngoài đối tác ở Mỹ, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã tìm đến đặt vấn đề hợp tác vì sản phẩm của công ty khi ra thị trường được khách hàng đánh giá rất cao” – Phó Giám đốc Trần Văn Mạnh cho biết thêm.

Hồng Lĩnh đón 2 nhà máy dệt may “khủng”, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động

Sản phẩm của công ty xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Trước những thuận lợi bước đầu, Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ “rót” thêm 10 tỷ đồng để mở rộng thêm 5 dây chuyền sản xuất và tuyển dụng thêm 250 công nhân.

Ngoài CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh, thị xã còn đón "ông lớn" Haivina (Hàn Quốc) vào đầu tư trên địa bàn. Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ 20/9/2018, Công ty TNHH Haivina dự kiến sẽ đầu tư 345 tỷ đồng (tương đương 15 triệu USD) xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm găng tay thể thao, găng tay công nghiệp và trang phục thể thao các loại phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, với công suất 12 triệu sản phẩm/năm.

Hồng Lĩnh đón 2 nhà máy dệt may “khủng”, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tạo điều kiện cho doanh nghiệp may mặc Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường Mỹ

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 8,9 ha của Cụm công nghiệp Nam Hồng. Theo kế hoạch, cuối năm 2019, nhà máy sẽ hoàn thành hạng mục nhà xưởng, một số công trình phụ trợ khác và đi vào sản xuất. Dự kiến cuối năm 2021, công ty sẽ hoàn thành toàn bộ dự án.

Ngay sau khi có chủ trương, công ty đã bắt tay vào tuyển dụng và đào tạo lao động. Hiện nay, trong lúc chờ xây dựng nhà xưởng, công ty đang thuê mặt bằng tại phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) để đào tạo nghề may cho 200 lao động. Đây sẽ là những hạt nhân để đào tạo nghề cho các lớp công nhân về sau.

Hồng Lĩnh đón 2 nhà máy dệt may “khủng”, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động

2 dự án may xuất khẩu mới tại Cụm công nghiệp Nam Hồng dự kiến sẽ tạo hàng nghìn việc làm cho lao động nữ

Anh Phạm Quốc Dũng, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Thêm 2 dự án may xuất khẩu mới, Cụm công nghiệp Nam Hồng đạt tỷ lệ lấp đầy trên 75%. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, địa phương đang đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật nội cụm với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, dự kiến tháng 12 sẽ khởi công”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
 Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!