Hungary chặn 6,5 tỷ euro bồi thường cho các nước EU cấp vũ khí cho Ukraine

Ngoại trưởng Hungary tuyên bố Hungary sẽ không đồng ý chi 6,5 tỷ euro cho Ukraine trong khi nước này đe dọa an ninh nguồn cung năng lượng của họ.

Hiện 33% lượng dầu thô nhập khẩu của Hungary và khoảng 40-45% lượng dầu thô nhập khẩu của Slovakia đến từ Tập đoàn Lukoil. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện 33% lượng dầu thô nhập khẩu của Hungary và khoảng 40-45% lượng dầu thô nhập khẩu của Slovakia đến từ Tập đoàn Lukoil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/7, Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjártó cho biết nước này sẽ chặn 6,5 tỷ euro tiền bồi thường từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) cho các nước Liên minh châu Âu (EU) đã cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến khi Kiev giải quyết vấn đề vận chuyển dầu của Nga sang Hungary và Slovakia.

Đầu tháng này, Hungary và Slovakia cho biết đã ngừng nhận dầu từ tập đoàn Lukoil (Nga) thông qua đường ống Druzhba sau khi Ukraine áp đặt lệnh cấm từ tháng Sáu đối với việc vận chuyển quá cảnh dầu từ nhà cung cấp Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ATV, ông Szijjártó tuyên bố Hungary sẽ không đồng ý chi 6,5 tỷ euro cho Ukraine trong khi nước này đe dọa an ninh nguồn cung năng lượng của họ.

Ông Szijjártó cũng lưu ý việc Hungary và Slovakia có thể kiện Ukraine tại tòa án EU do vi phạm thỏa thuận liên kết.

Ông giải thích thỏa thuận liên kết giữa EU và Ukraine quy định Ukraine không được làm gián đoạn quá trình vận chuyển các nguồn năng lượng qua Ukraine đến các nước thành viên EU, dù là hoàn toàn hay một phần.

Hiện 33% lượng dầu thô nhập khẩu của Hungary và khoảng 40-45% lượng dầu thô nhập khẩu của Slovakia đến từ Tập đoàn Lukoil.

EPF, một cơ chế được tạo ra từ năm 2021, hoạt động như một chương trình bồi thường cho các quốc gia thành viên EU gửi vũ khí tới các quốc gia khác.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ năm 2022, các quốc gia thành viên cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể yêu cầu bồi thường từ quỹ này. Nhưng Hungary đã chặn việc giải ngân của EPF trong hơn một năm, với nhiều lý do khác nhau.

Mâu thuẫn giữa EU và quốc gia thành viên là Hungary về vấn đề Ukraine càng trở nên nghiêm trọng khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell, thông báo EU sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên tại Brussels (Bỉ) thay vì tại Thủ đô Budapest của Hungary, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU.

Ông Szijjártó cho biết tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao EU diễn ra ở Brussels ngày 22/7, ông đối mặt với sự phản đối gay gắt khi ông Borrel và nhiều chính trị gia ủng hộ “chiến tranh ở châu Âu” đã không chấp nhận thực tế Thủ tướng Hungary thực hiện “sứ mệnh hòa bình” trong thời gian gần đây.

Kể từ khi đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên EU vào ngày 1/7, Thủ tướng Hungary Victor Orban đã thực hiện sáng kiến "sứ mệnh hòa bình," theo đó ông gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, thăm Moskva và Bắc Kinh mà không nhận được đồng tình chung của EU, đồng thời chính quyền của Thủ tướng Orban cũng cáo buộc rằng chính sách của EU là “ủng hộ chiến tranh.”./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.
Tổng thống Trump công bố thỏa thuận "giấc mơ thành hiện thực" về Greenland với Đan Mạch

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận "giấc mơ thành hiện thực" về Greenland với Đan Mạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh của Greenland, khiến không một đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!