Hương Khê phấn đấu sản xuất 2.760 ha cây vụ đông

(Baohatinh.vn) - Vụ đông năm 2023, huyện Hương Khê tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ giống ngô với định mức từ 50 – 60 nghìn đồng/kg.

Hương Khê phấn đấu sản xuất 2.760 ha cây vụ đông

Sáng 11/9, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ đông; bổ cứu công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Với những giải pháp và chính sách hỗ trợ kịp thời, vụ đông ở Hương Khê đang ngày càng phát huy hiệu quả, diện tích sản xuất ngày càng tăng. Năm 2022, diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng chính vụ đông đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, toàn huyện sản xuất 2.818,3/2.731 ha theo kế hoạch, riêng diện tích cây ngô là 2.373 ha.

Vụ đông năm 2022, huyện đã chi hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ giống cây trồng vụ đông. Đoàn liên ngành huyện cũng đã tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên 11 cơ sở kinh doanh/5 xã, thị trấn. Qua đó phát hiện 2 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV không đúng quy định; tham mưu đơn vị chức năng xử lý vi phạm hành chính với số tiền 3 triệu đồng.

Hương Khê phấn đấu sản xuất 2.760 ha cây vụ đông

Phó Chủ tịch huyện Hương Khê Phan Kỳ: Huyện đang khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ hè thu, kịp thời triển khai sản xuất vụ đông; quan tâm công tác thu hoạch bưởi Phúc Trạch...

Năm 2023, Hương Khê xác định quan điểm chủ động, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, nhất là thời vụ nhằm né tránh, giảm thiểu thấp nhất rủi ro do thiên tai; đa dạng các loại cây trồng, đẩy mạnh thâm canh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đáp ứng nhu cầu thị trường, nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo nguồn thức ăn, phòng chống đói rét cho vật nuôi trong mùa đông.

Vụ đông năm 2023, toàn huyện phấn đấu sản xuất 2.760 ha. Trong đó, 2.300 ha cây ngô, 100 ha cây khoai lang, 360 ha rau các loại. Đặc biệt, huyện tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ giống ngô vụ đông với định mức từ 50 – 60 nghìn đồng/kg (tùy theo loại giống).

Hương Khê phấn đấu sản xuất 2.760 ha cây vụ đông

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi Cục trưởng Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT): Ngành nông nghiệp Hà Tĩnh ghi nhận nỗ lực sản xuất vụ đông ở Hương Khê; đặc biệt, diện tích ngô đông của huyện chiếm khoảng 40% tổng diện tích toàn tỉnh.

Về công tác PCTT&TKCN, huyện Hương Khê đã phối hợp Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn tổ chức triển khai phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Nhà máy Thủy điện Hố Hô năm 2023; tổ chức diễn tập vận hành cơ chế thông tin cảnh báo xả lũ cho các xã vùng hạ du.

Cùng đó, tổ chức kiểm tra, sửa chữa, bão dưỡng ca nô, thuyền máy, máy phát điện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn; cấp phát 150 áo phao cứu sinh, 50 phao tròn cứu sinh cho các địa phương; tổ chức kiểm tra mực nước các hồ, đập; xây dựng phương án phòng, chống hạn cho sản xuất và dân sinh; củng cố, kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã…

Để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai, các địa phương, đơn vị ở Hương Khê tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án PCTT&TKCN.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận một số giải pháp triển khai sản xuất vụ đông và công tác PCTT&TKCN hiệu quả.

Hương Khê phấn đấu sản xuất 2.760 ha cây vụ đông

Chủ tịch UBND huyện Ngô Xuân Ninh: Đề nghị các đơn vị, địa phương đảm bảo công tác vận hành hồ chứa.

Chủ tịch UBND huyện Ngô Xuân Ninh đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ đến nông dân; đảm bảo sản xuất đúng lịch thời vụ và có sự linh hoạt để né tránh thiên tai; mạnh dạn mở rộng diện tích sản xuất vụ đông ở những vùng có điều kiện.

Huyện khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất tập trung các loại rau, củ quả và một số loại cây khác, tạo sản phẩm chất lượng cung ứng cho thị trường. Các địa phương cũng cần tập trung cho công tác tích tụ ruộng đất, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao; chú trọng công tác tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi, quản lý vật tư nông nghiệp...

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong PCTT&TKCN nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra. Các đơn vị, địa phương cần thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.
Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.