>> Bộ trưởng Cao Đức Phát: Hà Tĩnh cần tập trung sơ tán dân vùng cửa sông, ven biển
Tại Nghi Xuân, ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đến thời điểm này, trên 90% hộ dân tại 8 xã trọng điểm: Xuân Hội, Xuân Đan, Xuân Phổ, Xuân Thành, Cương Gián, Xuân Liên, Xuân Trường, Cổ Đạm đã di dời về nơi an toàn.
|
Dân quân tư vệ giúp người dân xã Xuân Hội di dời tránh bão |
Trước đó, ngày 29/9, nhiều hộ dân ở các xã trên đã chủ động di dời sang TP.Vinh và thị trấn Xuân An tránh bão.
Khoảng 5h sáng nay, cả hệ thống chính trị ở Nghi Xuân tập trung huy động phương tiện tổ chức di dời dân tại các vùng trọng điểm.
|
Người dân lên phương tiện di dời |
Theo kế hoạch toàn huyện sẽ di dời 1.122 hộ dân với 4023 người, đến nay, cơ bản đã được di chuyển về các điểm an toàn (ngoại trừ các hộ tự di dời theo gia đình, số còn lại được bố trí tại các trường học, những khu vực cao).
Huyện cũng kêu gọi 725 tàu thuyền trên địa bàn về nơi neo đậu an toàn tại các âu, tránh trú bão.
|
Người già và trẻ em được di dời về Trường tiểu học Xuân Hội |
Để ứng cứu kịp thời, huyện Nghi Xuân đã chuẩn bị: 120m3 đá hộc, 5000 bao bì, 100 rọ thép sẵn sàng hộ đê đoạn xung yếu tại Km9+500 - Km10+ 300 tại đê Hội Thống khi có sự cố xẩy ra.
* Huyện Hương Sơn đã ban hành công điện khẩn triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống bão số 10 và chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó với bão…
Ông Võ Văn Phúc – Chủ tịch UBND huyện cho biết, đầu giờ sáng nay, huyện đã hội ý khẩn Thường trực BCH PCBL huyện; chỉ đạo các cá nhân phụ trách về tất cả các địa phương để nắm thông tin, kiểm tra, chỉ đạo các phương án PCBL khẩn cấp, đặc biệt là phương án “4 tại chỗ”. Huyện đặc biệt quan tâm đến các vùng sạt lở (vùng thượng), các vùng thấp lũ (vùng hạ), các công trình trọng điểm, sông suối, hồ đập, các hộ neo đơn, già cả…
Huyện đã chỉ đạo các xã có biển cảnh báo đối với các cầu cống và một số tuyến giao thông ngập lụt, tránh xảy ra tại nạn đáng tiếc; ký lệnh sẵn sàng điều động dân quân, bộ đội, phương tiện… để ứng phó với bão số 10.
Ông Dương Văn Bình - Trưởng BQL các dự án XDCB huyện Hương Sơn, cho biết: “Công trình trọng điểm đập thủy lợi Khe Mơ, do đang trong quá trình thi công nên huyện đã chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị ứng phó. Hiện tại đỉnh đập đã cao hơn tràn 3m và nước trong đập đang thấp hơn đỉnh tràn 7m. Tuy vậy, đơn vị đã tập trung tại công trường 4 máy đào, 2 mái ủi, 8 ô tô, 1.000 m2 bạt xác rắn và trên 20 công nhân để sẵn sàng ứng cứu. Bên cạnh đó, đơn vị cũng ký cam kết chuẩn bị sẵn sàng các vật tư như cát, đá, bao tải… sẵn sàng huy động khi cần thiết”.
* Tại Thạch Hà, do bờ bao của khai trường mỏ sắt Thạch Khê chặn dòng nước trong vùng mỏ nên khe Trung Miện, xã Thạch Bàn bị sạt lở nghiêm trọng.
| Nhân dân xã Thạch Bàn gia cố bờ khe Trung Miện |
Đoạn bị sạt lở dài chừng 30m, ăn sâu vào đường giao thông nông thôn, trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản của 24 họ dân thôn Tân Bằng nằm phía bên kia bờ khe. Chiều 29/9, khi chúng tôi có mặt, công tác ứng cứu, gia cố tuyến khe Trung Miệu đang được lực lượng dân quân và nhân dân xã Thạch Bàn gấp rút thực hiện.
Cụ Nguyễn Phi Hùng, 87 tuổi ở thôn Tân Bằng cho biết: Mấy ngày này, già trẻ, gái trai trong xóm và người đến từ xóm khác đang trằn mình ra giữ tuyến khe. Khe có từ xa xưa, từ trước đến giờ có mệnh hệ gì đâu. Gần đây do nước từ moong mỏ, từ mỏ đá đổ về nên mới sạt lở. Trận mưa trước lượng mưa khoảng 100mm mà đã sạt lở rồi, không biết cơn bão này khe có chịu được không. Khe nước này mà đứt gãy thì 24 hộ dân bên ngoài trôi ra Cửa Sót hết.
| Không kể già, trẻ, lớn bé, tất cả người dân xã Thạch Bàn đều tích cực xử lý sự cố và triển khai phòng, chống bão |
Xã Thạch Bàn đã có kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết để đối phó với cơn bão số 10. Các giải pháp và công cụ, vật liệu để bảo vệ 2 tuyến khe Trung Dân, Trung Miệu cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Riêng đoạn khe Trung Miệu bị sạt lở, phải gia cố xong trong buổi sáng ngày 30-9. Đồng thời, xã cũng đã có phương án di dời các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.