Khẩn trương rà soát, phân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Ngọc Sơn tại cuộc họp nghe kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, diễn ra chiều nay (14/1).

Khẩn trương rà soát, phân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Thực hiện Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 4/9/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX nông nghiệp và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Kế hoạch & đầu tư rà soát danh sách HTX nông nghiệp tham gia Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Khẩn trương rà soát, phân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Phan Thanh Biển: Hiện nay, các huyện đang tiến hành rà soát, đánh giá. Đến ngày 1/3, các huyện sẽ gửi kết quả cho Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp.

Qua rà soát đánh giá, toàn tỉnh có 746 HTX nông nghiệp và 4 Liên hiệp HTX nông nghiệp. Trong đó, có 187 HTX hoạt động có hiệu quả (61 HTX hoạt động tốt, 126 HTX hoạt động khá), 234 HTX hoạt động trung bình, 138 HTX hoạt động yếu. Có 7 HTX đang làm thủ tục giải thể; 87 HTX đã ngừng hoạt động chờ giải thể; 49 HTX tạm ngừng hoạt động và 44 HTX mới thành lập chưa đủ 12 tháng nên chưa triển khai đánh giá.

Khẩn trương rà soát, phân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Trần Hữu Duyệt: Quá trình theo dõi hoạt động của các HTX hết sức khó khăn. Rất nhiều HTX yếu kém, hoạt động không hiệu quả nhưng vẫn không chịu giải thể.

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các HTX hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Một số đại biểu nêu ý kiến hiện nay, các số liệu không khớp nhau nên tỉnh cần thực hiện rà soát lại; muốn xây dựng Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, phải chỉ cho ra được HTX nào hiện nay đang hoạt động đúng luật và hiệu quả.

Khẩn trương rà soát, phân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Đỗ Khoa Văn: “Muốn xây dựng Đề án, chúng ta phải chỉ cho ra được HTX nào hiện nay đang hoạt động đúng luật và hiệu quả; các số liệu không khớp nhau nên tỉnh cần thực hiện rà soát lại"

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh: Trước đây, chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh phong trào kinh tế HTX nhưng trong giai đoạn hiện nay, cần nhìn lại, đánh giá lại đúng thực chất. Hiện tại, con số huyện và các sở ngành báo cáo còn khác nhau cả về số lượng tổng quan, cơ cấu từng ngành, phân loại và xử lý. Vì vậy, phải tiến hành rà soát lại để đồng thuận về con số.

Khẩn trương rà soát, phân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn giao các huyện khẩn trương rà soát, phân loại các HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp

Về cách làm cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch & đầu tư khẩn trương xây dựng đề cương kiểm tra rà soát, phân loại HTX theo Quyết định 54 của UBND tỉnh. Theo đề cương, các huyện chủ động thành lập tổ công tác để rà soát lại. Sau đó, tỉnh sẽ thành lập đoàn rà soát lại, “chốt” con số cuối cùng nhằm xây dựng chủ trương phát triển theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Với Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, quan điểm của tỉnh là chấn chỉnh, củng cố và phát triển những HTX hiện có đang hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích các HTX mới thành lập trên cơ sở hoạt động tự nguyện, có hiệu quả.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.