Khép kín diện tích vụ đông, Đức Lập tích cực phòng trừ sâu keo gây hại trên cây ngô

(Baohatinh.vn) - Đức Lập là địa phương có phong trào sản xuất vụ đông nổi bật nhất so với các địa phương trong toàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Đến thời điểm này, toàn xã Đức Lập đã cơ bản hoàn thành việc gieo trỉa hơn 40 ha cây trồng vụ đông.

Khép kín diện tích vụ đông, Đức Lập tích cực phòng trừ sâu keo gây hại trên cây ngô

Vụ đông năm nay, xã Đức Lập đã đưa vào trồng thử nghiệm 25ha giống Ngô nếp HN68 có năng suất và chất lượng vượt trội so với các giống ngô đại trà

Từ lâu, sản xuất vụ đông ở xã Đức Lập đã trở thành một trong 3 vụ sản xuất chính, đưa lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Bước vào sản xuất vụ đông năm nay, xã Đức Lập chỉ đạo tất cả các thôn triển khai sớm để kịp thời vụ, đồng thời tránh lũ lụt. Với phương châm chỗ thấp làm trước, chỗ cao làm sau, trồng đến đâu chắc ăn đến đó, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng đến thời điểm này, việc gieo trồng vụ đông trên địa bàn xã đạt trên 96% diện tích.

Khép kín diện tích vụ đông, Đức Lập tích cực phòng trừ sâu keo gây hại trên cây ngô

Cán bộ kỹ thuật của Công ty cung ứng giống ngô nếp HN68 Sigenta xuống tận chân ruộng hướng dẫn bà con nông dân phun thuốc trừ sâu keo gây hại cho ngô

Bà Hà Thị Thanh (thôn Tân Mỹ, xã Đức Lập) cho biết: “Năm nay, gia đình tôi gieo trồng 5 sào ngô, chủ yếu là ngô nếp HN68, hiện đang phát triển xanh tốt, một số trà ngô gieo trỉa sớm đã ra lá thứ 8, thứ 9. Tuy nhiên, trong những ngày qua, thời tiết đan xem mưa rào nên trên cây ngô đã xuất hiện sâu keo gây hại, gia đình tôi đang tập trung chăm sóc, bón phân, phun thuốc phòng trừ theo sự hướng dẫn của các ngành chức năng. Tôi huy vọng lần phun phòng này sẽ dập được dịch sâu keo nhằm đảm bảo năng suất cho cây trồng”.

Khép kín diện tích vụ đông, Đức Lập tích cực phòng trừ sâu keo gây hại trên cây ngô

Với 40 ha ngô các loại, xã Đức Lập hứa hẹn sẽ có một vụ đông bội thu

Trong số 40 ha cây trồng vụ đông, xã Đức Lập cơ cấu 35 ha ngô, còn lại là lạc, hành tăm, kiệu và rau màu các loại... Giống ngô được nhân dân lựa chọn chủ yếu là giống PC511, HN68, với 25 ha. Giống ngô HN68 có thời gian sinh trưởng từ 90 - 95 ngày, thân cây mập, bộ lá thoáng, lá xanh bền, vỏ bi kín, màu đỏ tím, bộ rễ chân kiềng phát triển mạnh nên khả năng chống đổ tốt.

Ông Nguyễn Chí Thanh - công chức Nông nghiệp, môi trường xã Đức Lập cho biết: Đức Lập là địa phương có diện tích trồng cây vụ đông tương đối lớn, vì vậy, vụ đông hàng năm luôn được địa phương tập trung chỉ đạo gieo trồng sớm, năm nay cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhiều địa phương khác trong huyện đang làm đất sản xuất vụ đông, thì hầu hết diện tích ngô ở xã Đức Lập đã ra lá thứ 8 thứ 9, một số trà ngô gieo trỉa sớm đã chuẩn bị trổ cờ.

Khép kín diện tích vụ đông, Đức Lập tích cực phòng trừ sâu keo gây hại trên cây ngô

Chỉ sau 1 ngày đêm sâu keo đã tàn phá gần 1ha ngô đông tại xã Đức Lập, bà con nông dân đã kịp thời phun thuốc trừ sâu keo, với hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến năng suất

Tuy nhiên cách đây 1 tuần đã xuất hiện dịch sâu keo gây hại trên toàn bộ diện tích. Ngay sau khi phát hiện, cán bộ chuyên môn đã tham mưu địa phương triển khai phun thuốc dập dịch.

Hiện nay, bà con nông dân xã Đức Lập đang tập trung ra đồng chăm sóc, bón thúc sớm, phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho những diện tích cây màu đã trồng. Đồng thời tiếp tục gieo trỉa các diện tích còn lại, nhằm phấn đấu khép kín toàn bộ diện tích vụ đông trong vài ngày tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.