Không mạo hiểm mạng sống để di cư trái phép!

(Baohatinh.vn) - Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, giảm thiểu tình trạng di cư trái phép, thời gian qua, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức nhiều sự kiện truyền thông, các buổi đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép cho bà con nhiều địa phương trên toàn tỉnh.

khong mao hiem mang song de di cu trai phep

Không chỉ hội viên hội phụ nữ, đông đảo nam giới ở Hà Tĩnh cũng hào hứng tham gia chương trình truyền thông

Những câu chuyện…

Tháng 4/2013, nghe theo lời dụ dỗ của những kẻ môi giới xuất khẩu lao động, chị N.T.H, ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) cùng 5 chị em khác di cư trái phép sang Úc. Từ Việt Nam, chị H. đã cùng 71 người khác lên thuyền đi Indonesia, rồi sau đó vượt biển sang Úc. Lênh đênh hơn một tuần trên biển chị và những người cùng đi tưởng như không thể trở về, bởi không có gì ăn ngoài một bát cháo trắng, nước uống cũng không và chiếc thuyền hết dầu chực chờ nước tràn vào. May mắn khi lực lượng chức năng Úc phát hiện, cứu và đưa vào trại tị nạn. 7 tháng sau, chị H. và những người này bị trục xuất về nước.

Hay như trường hợp anh P.V.H, vốn là thương lái ở xã Cổ Đạm, vì cả tin theo lời “đường mật” của những kẻ môi giới nên đã bỏ 20 triệu đồng để được làm thủ tục lên đường sang Úc. Thế nhưng, khi anh H. đang chờ trên thuyền để vượt biên từ TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng hải quan phát hiện, buộc phải quay trở về.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều những trường hợp tay trắng trở về sau chuyến “xuất ngoại” sang Úc làm ăn. Còn hàng trăm trường hợp khác vẫn đang bị tạm giữ tại trại di cư nước Úc hoặc chịu đựng cuộc sống chui lủi, khổ sở.

Những câu chuyện này đã được chia sẻ tới nhiều người dân Hà Tĩnh thông qua chương trình truyền thông do Hội LHPN tỉnh và Tổ chức IOM đã tổ chức trong thời gian qua.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Bắt đầu phối hợp từ năm 2014, đến nay, Hội LHPN tỉnh và Tổ chức IOM đã tổ chức 8 buổi truyền thông cho người dân một số xã thuộc các huyện Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà và TX Hồng Lĩnh - những địa phương có số lượng người di cư trái phép khá lớn trong toàn tỉnh.

khong mao hiem mang song de di cu trai phep

Tại các buổi đối thoại, những thắc mắc của người dân Hà Tĩnh được giải đáp cặn kẽ, rõ ràng.

Chương trình diễn ra với các tiết mục sân khấu hóa, bốc thăm trả lời câu hỏi trắc nghiệm thu hút đông đảo người dân tham gia. Cũng tại đây, người dân được theo dõi các phóng sự ngắn về những nhân vật “người thật, việc thật” đã từng di cư trái phép để có cách nhìn nhận đa chiều và khách quan hơn.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh và Tổ chức IOM còn tổ chức đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép cho người dân xã Thiên Lộc và thị trấn Nghèn (Can Lộc). Chương trình thu hút hơn 600 người dân tham gia với nhiều chia sẻ, thắc mắc được giải đáp cặn kẽ.

khong mao hiem mang song de di cu trai phep

Ngoài những tiết mục sân khấu hóa, đối thoại, người dân Hà Tĩnh còn được cung cấp tài liệu liên quan

Đặc biệt, ngoài các hội viên hội phụ nữ còn có rất đông nam giới ở nhiều lứa tuổi tham gia. Anh Trần Khánh Thái (xã Thiên Lộc) chia sẻ: “Là người nông dân, kiến thức còn hạn chế nên chúng tôi khá mơ hồ về chính sách này và nhiều khi cũng ngại khi tìm kiếm thông tin. Nay được các tổ chức về tận nơi giải đáp thắc mắc, hướng dẫn chi tiết, tôi thấy rất bổ ích. Hy vọng mỗi năm, ít nhất địa phương chúng tôi được tổ chức một cuộc đối thoại về chính sách như thế này nữa”.

Bà Đỗ Thị Thanh Mai - điều phối viên Tổ chức IOM tại Việt Nam chia sẻ: “Từ những câu chuyện, hình ảnh cụ thể và những tài liệu tuyên truyền mà chúng tôi đã nỗ lực gửi đến, hy vọng rằng, bà con sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc di cư. Qua đó, cảnh giác hơn với những thủ đoạn lừa gạt và có những quyết định đúng đắn, không mạo hiểm mạng sống, tiền bạc của mình để di cư trái phép. Đồng thời, tích cực phát hiện, tố giác, cũng như xử lý các vụ việc, đưa người di cư trái phép tại địa phương”.

Từ năm 2010 đến 2017, Hà Tĩnh đã có 50.270 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Riêng năm 2017, có 8.567 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài (cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 4 cả nước). Ngoài ra, còn có số lao động tự do đi làm việc ở Lào, Thái Lan theo đường biên giới là 12.480 người.

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!