Không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phát động thi đua giai đoạn 2022 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới”, ngay từ những tháng đầu năm, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tổ chức các đợt ra quân củng cố, nâng cấp các tiêu chí, tạo không khí thi đua sôi nổi, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Huyện, xã thi đua “nâng chuẩn”

Không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Ngày 30/3/2022, 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Hương Sơn đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2016-2020. Trong ảnh của tác giả Minh Lý: Một góc thị trấn Phố Châu - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá huyện Hương Sơn.

Ngày 30/3/2022, 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020. Kết quả này là sự đồng tâm, hợp lực, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Sơn trong suốt quá trình xây dựng NTM nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, mặc dù các tiêu chí huyện NTM đã hoàn thành từ cuối năm 2021, song, với tinh thần “không thỏa mãn, không dừng lại”, ngay từ đầu năm 2022, địa phương tiếp tục phát động các đợt ra quân củng cố, nâng cấp các tiêu chí NTM. Các địa phương đã kết hợp phát động trồng cây đầu xuân gắn với làm giao thông nông thôn, chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư mẫu.

Không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Nhân dân xã An Hoà Thịnh (Hương Sơn) ra quân củng cố, nâng cấp các tiêu chí NTM.

Đức Thọ - địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 cũng tập trung thực hiện các nội dung, tiêu chí Đề án xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 và ban hành kế hoạch thực hiện đề án.

Theo đó, những tháng đầu năm, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án về hạ tầng: đường trục xã 4 đoạn qua xã Đức An cũ, đường liên xã Đức Đồng - Đức Lập - Tân Hương; khởi công dự án kênh tiêu úng thị trấn Đức Thọ.

“Cùng với dồn sức hoàn thiện các tiêu chí “cứng” về hạ tầng điện, đường, trường, trạm, đảm bảo đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, Đức Thọ cũng tập trung cao cho tiêu chí thu nhập với những giải pháp cụ thể được triển khai từ đầu năm như: tích tụ, chuyển đổi ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất lúa hàng hóa... Đây là một trong những nội dung cụ thể thực hiện tiêu chí thu nhập để từng bước hoàn thành mục tiêu huyện NTM nâng cao”, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho hay.

Không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Vụ xuân 2022, nhiều địa phương ở Đức Thọ triển khai phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn hướng tới sản xuất lúa hàng hoá, lúa chất lượng cao

Cùng với cấp huyện phấn đấu các mục tiêu huyện NTM, NTM nâng cao, các xã cũng linh hoạt thích ứng, ra quân hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Thiên Toàn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) cho biết, năm 2021, địa phương đã “bước hụt”, không “về đích” xã NTM kiểu mẫu do tiêu chí thu nhập mới đạt 51,1 triệu đồng/người/năm so với yêu cầu 54 triệu đồng/người/năm (đạt 94,6%). Với quyết tâm hoàn thành tiêu chí thu nhập, “cán đích” xã NTM kiểu mẫu trong quý II/2022, Cẩm Bình triển khai mô hình kinh tế tổng hợp, đa dạng các loại cây, con ngắn ngày, cho thu nhập thường xuyên. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh dần được kiểm soát, xã khuyến khích các hộ dân có lợi thế gần chợ, bám mặt đường đầu tư, phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Nhân dân xã Xuân Hải (Nghi Xuân) tham gia lát gạch block nhà văn hóa thôn Đông Biên.

Tại các xã Xuân Hội, Cổ Đạm (Nghi Xuân), tinh thần ra quân xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao đã bắt đầu ngay từ những ngày đầu xuân mới Nhâm Dần. Toàn thể Nhân dân các địa phương đã ra quân rầm rộ, tạo khí thế sôi nổi với quyết tâm cao từng bước hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.

Ông Phan Đình Ca - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết, năm 2022, xã tập trung chỉ đạo, xây dựng thêm 3 thôn: Phú Thuận Hợp, Kỳ Đông, Vân Thanh Bắc đạt chuẩn kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt chuẩn lên 6/12 thôn. Địa phương cũng tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế, phấn đấu đưa mức thu nhập bình quân đầu người lên 46 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn dưới 2%.

Không ngừng nghỉ, đảm bảo bền vững

Không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bền vững

Năm 2022, toàn tỉnh có 8 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, 45 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, 15 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 337 thôn đăng ký đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Theo Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh, 3 tháng đầu năm, trong điều kiện có nhiều khó khăn bởi thời tiết, dịch bệnh COVID-19, vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM chưa được phân bổ, song, phong trào ở các địa phương vẫn được duy trì, các nội dung thiết thực theo tiêu chí. Nhiều xã đã có sự quan tâm, tập trung triển khai từ những tháng đầu năm, nhất là đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn, đạt chuẩn nâng cao, đạt chuẩn kiểu mẫu trong năm.

Các địa phương chủ yếu tập trung giải phóng hành lang để làm đường giao thông, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao. Đến nay, toàn tỉnh đã làm được 9,97 km đường giao thông, xây dựng 63 nhà văn hóa, 7 khu thể thao thôn… Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục được các địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Tại lễ tổng kết xây dựng NTM năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và phát động phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025 (diễn ra ngày 23/2/2022), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, xác định rõ quan điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Năm 2021, Hà Tĩnh có 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thuộc và có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã khó khăn về đích NTM. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 cho đại diện các xã.

“Xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, không ngừng nghỉ và phải có tính bền vững, toàn hệ thống chính trị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, tiêu chí xây dựng NTM ở các địa phương nhưng phải đảm bảo chất lượng, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, không được đốt cháy giai đoạn, làm hình thức, không thực chất. Mỗi ngành, mỗi địa phương cần có giải pháp, cách làm quyết liệt, có hiệu quả, vừa phát huy hết nội lực, sức dân nhưng cũng phải chú trọng thu hút đầu tư, phát triển KT-XH địa phương” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.