Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với phát huy trách nhiệm từng thành viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chủ trì hội nghị.

Sáng 22/2, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 2 ban chỉ đạo nói trên; đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực 2 ban chỉ đạo nói trên chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và trưởng các ban chỉ đạo cấp huyện.

Theo đánh giá, năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 2 ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện dân chủ các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tập trung rà soát, bổ sung kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chủ động ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; quốc phòng - an ninh; an sinh xã hội; các cơ chế chính sách, hương ước, quy ước tại các địa phương, đơn vị.

Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Đại biểu dự hội nghị.

Thường xuyên cập nhật thông tin, nắm tình hình, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp chỉ đạo trong giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, các kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân.

Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Thành viên BCĐ cấp tỉnh và trưởng BCĐ cấp huyện dự hội nghị.

Qua đó, giúp việc thực hiện quy chế dân chủ ở từng loại hình có nhiều chuyển biến tích cực, đã phát huy quyền làm chủ của người lao động và Nhân dân trong tham gia đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động của chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp cơ bản đảm bảo dân chủ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc thông tin kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thời gian qua; những tồn tại, khó khăn đang đặt ra.

Đối với BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, BCĐ cấp tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Tích cực chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào, gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và của các địa phương, đơn vị; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh chia sẻ kết quả công tác tiếp xúc, thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn thời gian qua.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm. BCĐ các cấp đã tổ chức thành lập 71 đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực tại 367 đơn vị, xã, phường, thị trấn. Sau kiểm tra, giám sát đã ban hành văn bản chỉ đạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nhờ vậy, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 1.915 mô hình trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ kết quả “Dân vận khéo” trong hành quân dã ngoại giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, đại biểu chia sẻ kết quả, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của các BCĐ nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị.

Đại biểu cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Cần tiếp tục tăng cường cải cách hành chính; nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, sáng kiến từ thực tiễn.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá, ghi nhận các BCĐ đã kịp thời tham mưu, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các cấp và BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp bám sát, nắm chắc các chủ trương của Trung ương, chương trình hành động của tỉnh để xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ sát thực tiễn. Chú trọng tham mưu, đề xuất cấp ủy các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rà soát lại quy chế làm việc; tiếp tục làm tốt việc đối thoại với Nhân dân; tập trung xây dựng văn hóa công sở, văn hóa trong doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các cấp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy giải quyết, xử lý các vấn đề bất cập phát sinh ở cơ sở liên quan đến việc chỉ đạo triển khai thực hiện các quy chế, quy định và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên BCĐ các cấp theo nhiệm vụ được phân công.

Tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, đảm bảo chất lượng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp chủ động trong công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện phong trào ở các địa phương, đơn vị theo địa bàn được phân công phụ trách; lan toả các mô hình, các gương điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Với các đề xuất của đại biểu, Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của 2 ban chỉ đạo cần tổng hợp, tham mưu giải pháp thực hiện.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!