“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

(Baohatinh.vn) - Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.

Những “cái bẫy” trong mua sắm thời hiện đại

Những năm gần đây, sự phát triển của các loại hình kinh doanh từ trực tiếp đến trực tuyến đã giúp cho việc mua sắm của người dân trở nên thuận tiện hơn. Người tiêu dùng có thể mua hàng hóa qua các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hay dễ dàng tiếp cận các mặt hàng tại hệ thống chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi đó, người tiêu dùng cũng phải đối mặt với không ít rủi ro như lừa đảo đặt cọc, quảng cáo sai sự thật hay hàng hóa không rõ nguồn gốc…

bqbht_br_11.jpg
Sự phát triển của các loại hình kinh doanh giúp cho việc mua sắm của người dân trở nên thuận tiện hơn.

Cách đây chưa lâu, chị Nguyễn Thị T. (phường Thành Sen) tìm mua một chiếc váy đã qua sử dụng từ một trang fanpage chuyên thanh lý hàng thời trang. Sau khi trao đổi với người bán và thống nhất giá 900.000 đồng, chị được yêu cầu chuyển trước 200.000 đồng tiền cọc để người bán chuyển hàng và miễn cước phí vận chuyển. “Tôi nghĩ đây là nhóm mua bán uy tín nên không nghi ngờ. Sau khi chuyển tiền và gửi địa chỉ nhận hàng, tôi chờ mãi vẫn không thấy giao hàng. Khi nhắn tin hỏi lại thì không nhận được phản hồi, thậm chí sau đó còn bị chặn liên lạc. Lúc đó tôi mới biết mình đã bị lừa” - chị T. chia sẻ.

Dù số tiền không quá lớn, nhưng theo chị T., đây là bài học đáng nhớ khi mua sắm, đặc biệt là trên môi trường mạng. Sau sự việc, chị cũng đăng thông tin cảnh báo lên nhóm mua bán và phát hiện nhiều người khác từng gặp tình trạng tương tự.

bqbht_br_9173.jpg
Lừa đảo chuyển cọc trước rồi mới gửi hàng là một trong những "cái bẫy" nhiều người mua hàng online gặp phải.

Không chỉ xảy ra trên môi trường trực tuyến, thực tế tại nhiều chợ hoặc cửa hàng nhỏ lẻ, người tiêu dùng cũng có thể gặp phải tình trạng hàng hóa chất lượng không đảm bảo.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chị Hà Trang (xã Nghi Xuân) mua một hộp bánh quy giá 55.000 đồng tại tiệm tạp hóa gần nhà. Tuy nhiên, khi mở ra, chị thất vọng vì sản phẩm bên trong không giống như hình ảnh và mô tả trên vỏ hộp. “Bánh ít, kích thước nhỏ và chất lượng cũng không như mong đợi. Lúc đó tôi mới biết mình đã mua phải hàng nhái nên "vỏ một đường, ruột một nẻo” - chị Trang cho biết.

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hiện nay diễn ra với nhiều hình thức tinh vi, cả trên môi trường trực tuyến lẫn tại các cơ sở buôn bán truyền thống. Các hành vi vi phạm phổ biến như kinh doanh hàng giả, hàng nhái thương hiệu; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; quảng cáo sai sự thật; giao sản phẩm không đúng chất lượng, không đúng mô tả...

9754.jpg
Các lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 2,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh thị trường hàng hóa ngày càng đa dạng, hoạt động thương mại điện tử, dịch vụ và tiêu dùng phát triển mạnh, việc “làm sạch” thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ đảm bảo công bằng trong giao dịch mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với thị trường.

Tăng cường “lá chắn” bảo vệ người tiêu dùng

Thời gian qua, lực lượng QLTT cùng các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên cả môi trường truyền thống và môi trường số. Đặc biệt, các nhóm mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, đồ điện tử… được chú trọng kiểm soát.

Qua kiểm tra, nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo nhãn hiệu đã được phát hiện và xử lý. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Chi cục QLTT tỉnh đã xử lý 136 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy hơn 1,15 tỷ đồng. Trong đó có 16 trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực thương mại điện tử.

bqbht_br_190.jpg
bqbht_br_t8.jpg
bqbht_br_188.jpg
Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn.

Đơn cử như ngày 29/1/2026, Chi cục QLTT kiểm tra hộ kinh doanh trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Thành Sen) phát hiện 125 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với hành vi “kinh doanh hàng hóa nhập lậu” và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Mới đây, ngày 10/3, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cũng đã bắt giữ phương tiện vận chuyển hơn 2,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc khi đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng quản lý thị trường cũng chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tổ chức cho các cơ sở ký cam kết chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh.

bqbht_br_189.jpg
Ngành chức năng thực hiện tuyên truyền pháp luật và tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết.

Không chỉ cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị phân phối, tiểu thương kinh doanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn.

Chị Nguyễn Thị Hà – phụ trách marketing Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết, đơn vị luôn chú trọng kiểm soát chất lượng hàng hóa nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng. Tất cả sản phẩm trước khi đưa lên kệ đều được kiểm tra chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện bảo quản và niêm yết giá rõ ràng.

Theo chị Hà, việc doanh nghiệp chủ động nâng cao trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, minh bạch thông tin sản phẩm và đảm bảo chất lượng hàng hóa không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng uy tín thương hiệu, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

bqbht_br_12.jpg
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần xây dựng uy tín thương hiệu cho các đơn vị kinh doanh.

Theo ông Lê Xuân Từ – Phó Giám đốc Sở Công thương, trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển với nhiều loại hình kinh doanh, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chính người tiêu dùng.

Ông Lê Xuân Từ cho biết: Ngành Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp minh bạch thông tin sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và xây dựng uy tín thương hiệu, góp phần tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, mỗi người tiêu dùng cũng cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng tiêu dùng an toàn, lựa chọn các kênh mua sắm uy tín, tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm trước khi giao dịch; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn, thúc đẩy thị trường phát triển ổn định và bền vững.

Năm 2026, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) được triển khai với chủ đề: “An toàn thông tin – Gắn kết niềm tin – Tiêu dùng bền vững”.

Trong tháng cao điểm (tháng 3), công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; đồng thời tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các khu vực công cộng. Nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn pháp luật, chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng cũng được khuyến khích tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào các thông điệp như: “An toàn thông tin – Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”; “Minh bạch thông tin – Giao dịch tin cậy”; “Bảo vệ dữ liệu cá nhân – Bảo vệ chính mình”; “Tiêu dùng bền vững – Phát triển lâu dài”; “Kinh doanh có trách nhiệm – Phát triển bền vững”; “Tuân thủ pháp luật – Củng cố niềm tin xã hội”…

Đọc thêm

Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân Hà Tĩnh chuyển hướng tìm mua các xe điện để tiết kiệm chi phí, nhờ đó, thị trường trở nên sôi động hơn.
Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay (11/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp lên quanh mốc 186 triệu đồng/lượng. Giá bạc tăng mạnh tới 6 triệu đồng/kg.
Giá vàng bứt phá

Giá vàng bứt phá

Sáng 10/3, đúng như dự báo, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng mạnh theo đà quốc tế, chính thức vượt mốc 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cùng thời điểm, vàng thế giới vẫn nhích nhẹ bất chấp sức ép lớn từ sự vươn lên của đồng USD.
Giá USD tăng kịch trần

Giá USD tăng kịch trần

Hôm nay (9/3), nhiều ngân hàng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần, giá USD trên thị trường tự do cũng đã vượt 27.000 đồng/USD.
Giá gas bán lẻ tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tại nhiều địa phương tăng nhanh từ đầu tháng 3 khi nguồn cung LPG nhập khẩu gặp gián đoạn.