Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vui đại đoàn kết với các địa phương

(Baohatinh.vn) - Trong không khí ấm áp, đoàn kết, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chung vui với các địa phương nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

bqbht_br_dsc-2042-copy.jpg
Các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" mừng ngày hội lớn.

Chiều 16/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Phù Ích (xã Ích Hậu).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Lộc Hà.

Thôn Phù Ích có 427 hộ với 1.682 nhân khẩu, chi bộ có 51 đảng viên. Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nên trong năm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về mọi mặt. Trong đó, tiêu biểu nhất là tổng diện tích gieo trồng lúa 308 ha, năng suất trên 5,8 tấn/ha; duy trì đàn lợn 300 con, đàn bò 250 con, đàn gia cầm 30.000 con; thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển và đa dạng; trong năm giảm được 7 hộ nghèo (còn 13 hộ) và 12 hộ cận nghèo (còn 10 hộ); thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm.

bqbht_br_dsc-2060-copy.jpg
Ông Hoàng Văn Hòa - Bí thư Chi bộ thôn Phù Ích báo cáo tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng khối đại đoàn kết trong năm qua trên địa bàn.

Nhờ toàn dân đoàn kết, cùng nhau phấn đấu nên trong năm nay, thôn Phù Ích đã thảm nhựa và đắp lề được gần 2 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 3,6 km kênh mương nội đồng; đóng góp được 320 triệu đồng, hàng nghìn ngày công và hiến nhiều tài sản để chỉnh trang xóm làng; tỷ lệ người trong độ tuổi có việc làm thường xuyên chiếm 80%, có thêm 25 lao động đi làm việc ở nước ngoài (tổng có 160 người); QP – AN luôn giữ vững, con em tham gia nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu cấp trên giao; an sinh xã hội luôn được chăm lo; tình đoàn kết xóm giềng ngày càng thắt chặt…

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, thôn Phù Ích tập trung phấn đấu khắc phục các vấn đề còn khó khăn để xây dựng bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống Nhân dân ấm no. Đặc biệt, tập trung sản xuất nông nghiệp, phát triển thương mại, xây dựng thêm nhiều vườn mẫu cho thu nhập cao, chăm lo nuôi dạy con cái, kiềm chế các loại tệ nạn xã hội, hạn chế lấn chiếm hàng lang đường, chú trọng bảo vệ môi trường trong chăn nuôi…

bqbht_br_dsc-2089-copy.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những kết quả mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Phù Ích đã đạt được trong năm qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn: Thời gian tới, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Phù Ích tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được; cùng nhau đoàn kết, nêu cao tinh thần phấn đấu, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất giỏi, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau… để xây dựng quê hương giàu mạnh, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, nâng cấp các công trình phúc lợi thiết yếu.

bqbht_br_dsc-2096-copy.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng thôn Phù Ích.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ các cấp đã tặng quà cho người yếu thế trong thôn; UBND xã Ích Hậu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết trong thôn.

bqbht_br_dsc-2101-copy.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo địa phương tặng quà cho người yếu thế.

Chiều 16/11, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trí Lạc cùng đại diện lãnh đạo huyện Can Lộc đã về chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Yên, xã Thuần Thiện (Can Lộc).

Đại biểu chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con thôn Yên.

Đại biểu chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con thôn Yên.

Thôn Yên có 250 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thôn đã huy động nguồn lực và hàng ngàn ngày công hoàn thành nhiều công trình lớn như: nhà văn hóa, thảm nhựa 500m đường trục thôn, xây dựng 2 tuyến đường điểm nhấn dài 800m, đổ lề đường 1.000m, xây mới 1.000m kênh mương tưới tiêu, 1.000m hàng rào thoáng, trồng hơn 1.200m cây chuỗi ngọc, giải tỏa 600m tường bao, vận động xây dựng và duy trì 8 vườn mẫu đạt chuẩn...

Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận thôn kêu gọi cán bộ, công chức, con em xa quê và bà con nhân dân ủng hộ số tiền trên 100 triệu đồng để mua sắm các hạng mục trong nhà văn hóa, bổ sung các thiết chế như sân bóng chuyền, khu vui chơi cho trẻ em, người già.

Đến nay, thôn Yên cơ bản đạt chuẩn 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và hiện đang tiếp tục củng cố, nâng cấp để phục vụ công tác nghiệm thu, đánh giá của huyện, tỉnh. Thôn phấn đấu hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2024.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trí Lạc phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trí Lạc phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết.

Phát biểu chúc mừng tại ngày hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trí Lạc biểu dương, ghi nhận những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Yên đạt được trong thời gian qua.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, cán bộ, đảng viên, người dân thôn Yên không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thôn cần tiếp tục biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trí Lạc và các đồng chí đoàn công tác của tỉnh...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trí Lạc và các đồng chí đoàn công tác của tỉnh...

...lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Yên.

...lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Yên.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Đọc thêm

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

V.I.Lê-nin yêu cầu phải kiên quyết tinh giảm bộ máy, cắt bỏ những bộ phận thừa theo nguyên tắc “thà ít mà tốt”. "Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta… chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững được”.
Tháng Công nhân 2025, Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh trích 1,345 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 40 nhà ở cho đoàn viên.

Tổ chức công đoàn chung tay xóa nhà tạm

Hàng chục ngôi nhà do Công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng đã góp phần cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh
Hà Tĩnh họp bàn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, chuẩn bị lấy ý kiến Nhân dân

Hà Tĩnh họp bàn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, chuẩn bị lấy ý kiến Nhân dân

Sáng 21/4, Bí thư Tỉnh Nguyễn Duy Lâm chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghe và cho ý kiến về đề án trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Chính thức thông xe kỹ thuật 2 tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chính thức thông xe kỹ thuật 2 tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Sáng 19/4, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn. Điểm cầu Hà Tĩnh diễn ra ở nút giao QL8A (Km479+300) thuộc xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ với lễ thông xe tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.