“Lãnh đạo các sở, ngành cần tăng cường về cơ sở”

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và 8 tháng năm 2016, triển khai nhiệm vụ thời gian tới, diễn ra sáng nay (31/8).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo các sở ngành, địa phương cùng dự.

lanh dao cac so nganh can tang cuong ve co so

Trong tháng 8/2016, sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt được kết quả tích cực, diện tích các loại cây trồng tăng; chăn nuôi phát triển; nuôi trồng thủy sản sau sự cố môi trường từng bước đi vào sản xuất ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ; sản lượng các phẩm chủ yếu như sợi, bia, thức ăn gia súc ổn định. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút đầu tư tăng mạnh.

Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao được triển khai kịp thời, đúng kế hoạch. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn đinh.

lanh dao cac so nganh can tang cuong ve co so

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh báo cáo tình hình KTXH thời gian qua

Đặc biệt, trong tháng 8, UBND tỉnh tập trung cao cho công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường, kịp thời triển khai chính sách của Trung ương và ban hành các chính sách của tỉnh để hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 262 triển khai thực hiện việc kê khai, xác định hiệt hại do sự cố môi trường biển; thành lập Hội đồng Thẩm tra cấp tỉnh và 6 tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng và quy định. Hiện nay, các địa phương đang triển khai việc thống kê, lập danh sách đối tượng, phát phiếu kê khai và tổng hợp đối tượng, số lượng thiệt hại tại thôn xóm để gửi lên cấp xã.

Theo báo cáo, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu đạt 43.978ha, vượt 4,37% kế hoạch, tăng 4,76% so với cùng kỳ. Sau sự cố môi trường, hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản đang từng bước đi vào sản xuất ổn định. Đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi 7.820 ha, đạt 98% kế hoạch năm.

Mặc dù đã nỗ lực đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung tình hình KT-XH trên địa bàn vẫn còn những khó khăn, thách thức. Đặc biệt, công tác thu ngân sách kết quả đạt thấp. Đến ngày 29/8/2016, tổng thu ngân sách đạt 4.550,4 tỷ đồng, đạt 31,43% kế hoạch tỉnh giao và giảm 39,63% so với cùng kỳ.

lanh dao cac so nganh can tang cuong ve co so

Phó Cục trưởng Cục thuế Trương Quang Long: Nguyên nhân thu ngân sách đạt thấp là do hoạt động SX-KD của DN từ đầu năm đến nay rất khó khăn. 8 tháng đầu năm, có 2.463 DN không phát sinh thuế, chiếm 53,8%. Ngoài ra, do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nên hoạt động kinh doanh thương mại, du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dự kiến thất thu về thuế khoảng 200 tỷ đồng. Do đó, cần rà soát lại các nguồn thu; phân tích làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế, từng lĩnh vực còn đạt thấp để có biện pháp khắc phục; chỉ đạo và đôn đốc kịp thời hoạt động thu thuế; tăng cường công tác giám sát kê khai thuế….

lanh dao cac so nganh can tang cuong ve co so

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Cần nỗ lực nhiều hơn nữa mới hoàn thành được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong xây dựng NTM của năm 2016.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đến nay, các địa phương đã hoàn thành công tác tuyển sinh THPT; tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Đặc biệt, trong đợt hè vừa qua, UBND thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức dạy học cho học sinh thôn Đông Yên (xã Kỳ Lợi) bị “trễ” trong 2 năm học vừa qua. Qua gần 3 tháng nỗ lực ôn luyện, đến nay, 119 em học sinh đã nắm lại các kiến thức đã học và bổ sung thêm các kiến thức mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, trong điều kiện khó khăn nhưng các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, giành được một số kết quả nhất định trên một số lĩnh vực. Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh và một số địa phương đã triển khai tốt thu hút đầu tư, nhiều dự án đang được khởi động.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo đưa Hà Tĩnh phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành cần chủ động và nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường về cơ sở. Trong điều hành, chỉ đạo phải tâm huyết, quyết liệt, khách quan.

lanh dao cac so nganh can tang cuong ve co so

“Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 là thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, tuyệt đối không để xẩy ra sai sót.” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Liên quan đến xây dựng NTM, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí một cách thực chất, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thu ngân sách, khai thác tối đa các nguồn thu hiện có, đặc biệt là các sắc thuế còn đạt thấp; rà soát các dự án đầu tư, xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án chậm tiến độ, các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều năm mà không triển khai hoặc triển khai chậm, không còn có khả năng thực hiện dự án; chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên quan đến nhiệm vụ năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với các địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trường lớp, tổ chức lễ khai giảng đảm bảo trang trọng, an toàn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.