Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp không “mặn mà” với học nghề

(Baohatinh.vn) - Ngoài nhận được khoản trợ cấp thì còn được thụ hưởng nhiều quyền lợi khác, đặc biệt là hỗ trợ học nghề nhưng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn chưa “mặn mà” chính sách này.

Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp không “mặn mà” với học nghề

Khóa học nghề làm nail cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức

Sau 7 năm làm kế toán cho một doanh nghiệp tại TP Vinh (Nghệ An), vì nhiều lý do đầu năm 2023, chị Đậu Thị Kiều Nga ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân xin nghỉ việc. Tháng 2/2023, chị Nga đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh để làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Khi đến làm thủ tục, chị Nga được tư vấn và giới thiệu học nghề miễn phí. Các nghề được giới thiệu gồm: cắt may, kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống, làm nail (chăm sóc móng tay, móng chân)… Sau đó, chị Nga quyết định theo học nghề làm nail tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp không “mặn mà” với học nghề

Sau khóa đào tạo nghề chị Đậu Thị Kiều Nga ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân sẽ chuyển đổi nghề để có thu nhập đảm bảo cuộc sống

Chị Nga cho biết: “Với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng nên tôi không quá bận tâm về kinh phí học nghề. Sau khi hoàn thành khóa học có chứng chỉ, tôi sẽ chuyển đổi nghề để kiếm thêm thu nhập, bảo đảm cuộc sống”.

Cùng giống như chị Đậu Thị Kiều Nga, chị Lê Thị Thanh Mai ở phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh vừa nghỉ việc làm tại một trạm y tế sau 12 năm công tác. Chị Mai cho biết: “Lúc đầu, tôi đến đây để được hướng dẫn thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Khi được giới thiệu học nghề, tôi đăng ký ngay. Kết thúc khóa học với nghề làm nail trong tay, tôi sẽ đi làm việc ở nước ngoài và hy vọng có thu nhập cao”.

Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp không “mặn mà” với học nghề

Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng trong vòng 6 tháng.

Tuy nhiên, đây chỉ là 2 trong số rất ít những lao động thất nghiệp nhận hỗ trợ học nghề để tìm kiếm việc làm mới. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, tính từ đầu năm 2023 đến nay, có 3.435 người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có gần 79 người đăng ký học nghề và được nhận hỗ trợ học nghề.

Lý giải nguyên nhân lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp thờ ơ với chính sách hỗ trợ học nghề, ông Hồ Anh Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Tĩnh) cho rằng, đa số người thất nghiệp là lao động phổ thông trong các lĩnh vực như may mặc, giày da, xây dựng… nên khó khăn cho công tác tư vấn việc làm phù hợp với trình độ của lao động; một số doanh nghiệp còn nợ đọng bảo hiểm xã hội, dẫn đến người lao động không kịp thời gian để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề do các cơ sở đào tạo không bố trí được lớp học nên lao động không thể tham gia các lớp học nghề: lái xe B2, lái xe hạng C, lái máy xúc đào.

Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp không “mặn mà” với học nghề

Lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm

Cũng theo ông Hồ Anh Tú, nhằm tạo điều kiện cho người lao động hiểu đúng và đủ về chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về những điểm mới trong quy định về dạy nghề cho người thất nghiệp đến tận doanh nghiệp và người lao động...

Tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để khắc phục tình trạng người lao động chỉ nhận trợ cấp thất nghiệp.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!