Hà Tĩnh công nhận 5 nghề, làng nghề truyền thống

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định công nhận 2 làng nghề và 3 nghề truyền thống năm 2020.

Hà Tĩnh công nhận 5 nghề, làng nghề truyền thống

Bánh đa chợ Cầu từ lâu đã nức tiếng bởi vị thơm ngon đặc trưng của sản phẩm làng nghề truyền thống.

Các làng nghề, nghề truyền thống được công nhận gồm: Làng nghề muối thôn Châu Hạ (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà); làng nghề đan lát thôn Nam Giang (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà); nghề nề Đình Hòe (xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà); nghề làm bánh đa, bánh mướt Chợ Cầu (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) và nghề làm bún thôn Phương Giai (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh).

Hà Tĩnh công nhận 5 nghề, làng nghề truyền thống

Làng nghề muối ở thôn Châu Hạ (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà)

Đây là những nghề, làng nghề có quá trình hình thành và tồn tại từ lâu đời tại Hà Tĩnh. Hiện nay, các nghề, làng nghề này vẫn đang phát triển với các sản phẩm đa dạng, thu hút đông đảo lực lượng lao động tham gia, nhiều nghề cho thu nhập khá.

Tiết mục đặc sắc "Bánh đa bánh mướt chợ Cầu" của CLB xã Kỳ Lợi

Đọc thêm

Giá yen lên cao nhất 4 tuần

Giá yen lên cao nhất 4 tuần

Nội tệ Nhật Bản tăng giá hai phiên liên tiếp so với USD, làm dấy lên đồn đoán giới chức can thiệp vào thị trường.
Trao "cần câu" đúng người

Trao "cần câu" đúng người

Mô hình hỗ trợ sinh kế của địa phương đã tạo động lực giúp anh Nguyễn Văn Đấu ở Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vượt qua thời điểm khó khăn, vươn lên thoát nghèo.
Lão nông 40 năm "cày ải" trên đồng muối

Lão nông 40 năm "cày ải" trên đồng muối

Ông Nguyễn Tiến Dũng (trú thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) gắn bó với nghề muối đã 40 năm. Ở tuổi 74, ông vẫn đang bám trụ với nghề đã nuôi sống gia đình gần cả cuộc đời.