Hà Tĩnh phấn đấu đưa trên 8.000 lao động đi làm việc có thu nhập cao ở nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Thị trường xuất khẩu lao động đã trở lại bình thường và khởi sắc, năm 2023, Hà Tĩnh phấn đấu đưa hơn 8.000 người đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực có thu nhập cao, ổn định.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa trên 8.000 lao động đi làm việc có thu nhập cao ở nước ngoài

Anh Phạm Văn Long (SN 1998), quê ở phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh quyết định chọn thị trường Nhật Bản để đi XKLĐ.

Cuối năm 2022, anh Phạm Văn Long (SN 1998), quê ở phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh đăng ký học tiếng Nhật tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh) để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở Nhật Bản.

Anh Long chia sẻ: “Qua tư vấn của Công ty TNHH Công nghệ (Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh) và tìm hiểu từ bạn bè, tôi quyết định đi XKLĐ tại Nhật Bản. Môi trường làm việc tại Nhật khá tốt, chế độ đãi ngộ đối với người lao động được thực hiện nghiêm túc và mức lương hấp dẫn”.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa trên 8.000 lao động đi làm việc có thu nhập cao ở nước ngoài

Lao động học tiếng Nhật tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh)

Là đơn vị cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đưa người đi làm việc ở nước ngoài, ông Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ cho biết: “Sau 2 năm “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường XKLĐ đã hồi phục.

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các thị trường nước ngoài đang tăng nhanh, đặc biệt là tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan”.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa trên 8.000 lao động đi làm việc có thu nhập cao ở nước ngoài

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đào tạo nghề hàn để cung ứng lao động chất lượng cao cho thị trường XKLĐ

Cùng theo ông Nguyễn Trọng Tuấn, hiện Nhật Bản đang rất cần lao động có tay nghề. Người lao động sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi có kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ngoại ngữ tốt.

Từ cuối năm 2022 đến nay, đã có hơn 50 lao động đăng ký học tiếng Nhật để đi làm việc tại Nhật Bản. Công ty đang triển khai kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề cho người lao động để đưa sang thị trường này.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa trên 8.000 lao động đi làm việc có thu nhập cao ở nước ngoài

Lớp học tiếng Hàn tại Trung tâm Ngoại ngữ tin học Golden (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh)

Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB&XH, hiện Hà Tĩnh có hơn 83.000 người đi đào tạo, học tập, công tác, sinh sống và lao động ở nước ngoài.

Riêng năm 2022, toàn tỉnh đưa được 11.517 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 153,6% kế hoạch so với chỉ tiêu năm 2021). Trong đó, có 6.041 lao động đi làm việc tại Đài Loan, 4.151 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, 306 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc...

Hà Tĩnh phấn đấu đưa trên 8.000 lao động đi làm việc có thu nhập cao ở nước ngoài

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tư vấn thị trường XKLĐ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc tại phiên giao dịch việc làm được tổ chức vào ngày 31/1/2023 ở huyện Kỳ Anh

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Thị trường XKLĐ đã hồi phục và có nhu cầu tuyển dụng khá lớn với đủ các lĩnh vực, nghề nghiệp khá đa dạng, mức thu nhập cao.

Đặc biệt, thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, ngoài các chương trình mà hai bên đã ký kết (EPS - Hàn Quốc; IM Japan - Nhật Bản), các quốc gia này còn đẩy mạnh việc thu hút nhân lực có chất lượng, tay nghề cao hơn từ Việt Nam. Để đáp ứng cho các đơn hàng, năm 2023, trung tâm sẽ tập trung cao tuyển nguồn lao động”.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa trên 8.000 lao động đi làm việc có thu nhập cao ở nước ngoài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu làm việc với đoàn công tác Tổ chức Pháp nhân công ích quản lý lao động quốc tế (IPM) Nhật Bản về phát triển nguồn nhân lực sang thị trường Nhật Bản (tháng 10/2022)

Ông Nguyễn Trí Lạc – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Năm 2023, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đưa hơn 8.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh về công tác XKLĐ; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp XKLĐ đào tạo ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động ở nước ngoài, đặc biệt là các thị trường có thu nhập cao.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm kết nối cung – cầu lao động trên địa bàn tỉnh”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast