Xứ sở "Kim chi” hút lao động Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, 757 lao động Hà Tĩnh đã xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS với các ngành nghề chế tạo, xây dựng, công nghiệp và ngư nghiệp.

Xứ sở Kim chi” hút lao động Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Mạnh (bên trái) ở xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh để hoàn thiện hồ sơ trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1995, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) làm nghề đi biển, thu nhập bấp bênh. Qua tìm hiểu tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, anh Mạnh muốn tham gia vào thị trường lao động tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (chương trình sử dụng cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc).

Từ tháng 7/2022, anh Mạnh đã đăng ký học lớp tiếng Hàn tại Trung tâm Ngoại ngữ, tin học Golden (thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh). Hoàn thành khóa học, tháng 12/2022, anh Mạnh dự thi kỳ thi tiếng Hàn Quốc và đạt yêu cầu.

Xứ sở Kim chi” hút lao động Hà Tĩnh

Anh Mạnh chuẩn bị tư trang để xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc vào ngày 16/10/2023

Tháng 9/2023, anh Mạnh nhận được thông báo lịch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Qua vòng kiểm tra năng lực, anh được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc và được chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng. Hiện, anh đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu và chuẩn bị xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc vào ngày 16/10/2023.

Anh Mạnh chia sẻ: “Tôi chọn sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS bởi chi phí rẻ, lương cơ bản cao và ổn định. Theo hợp đồng lao động được ký kết, tôi sang Hàn Quốc làm ngành ngư nghiệp, mỗi tháng nhận lương cơ bản khoảng 38 triệu đồng”.

Xứ sở Kim chi” hút lao động Hà Tĩnh

Anh Phạm Đình Vũ (SN 1996, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) chọnxuất khẩu lao động theo Chương trình EPS vì chi phí thấp, mức thu nhập khá cao.

Cùng chuẩn bị xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS, anh Phạm Đình Vũ (SN 1996, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Ở quê tôi đã có nhiều người sang Hàn Quốc làm việc có mức thu nhập ổn định khoảng 30 - 40 triệu đồng. Sau khi trừ đi hết chi phí vẫn có thể tiết kiệm được từ 15 - 20 triệu đồng gửi về cho gia đình. Bởi vậy, Hàn Quốc là nơi được tôi lựa chọn để đi xuất khẩu lao động".

Xứ sở Kim chi” hút lao động Hà Tĩnh

Công ty TNHH Công nghệ (thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh) đào tạo nghề hàn cho lao động trước khi tham gia xuất khẩu lao động.

Khác với anh Mạnh và anh Vũ, anh Phan Ngọc Phước (SN 2000, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) đã từng đi xuất khẩu lao động ở thị trường Đài Loan từ năm 2018. Do ít việc, thu nhập thấp nên năm 2021, anh Phước quyết định về nước. Trở về quê, anh Phước đăng ký học tiếng Hàn để chờ cơ hội sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS ngành ngư nghiệp.

Theo lịch xuất cảnh, ngày 16/10/2023 anh sẽ sang Hàn Quốc làm việc. Anh Phước cho hay: “Năm 2021, tôi làm việc ở Đài Loan, thu nhập bình quân mỗi tháng 15 triệu đồng, trừ chi phí ăn uống thì tiền gửi về nhà chẳng còn bao nhiêu. Chính vì vậy, khi biết thông tin phía Hàn Quốc tiếp nhận lao động ngành ngư nghiệp, tôi đã quyết định đăng ký tham gia”.

Xứ sở Kim chi” hút lao động Hà Tĩnh

Lao động học tiếng Hàn tại trung tâm Ngoại ngữ, tin học Golden (thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh).

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, riêng thị trường Hàn Quốc, mỗi năm Hà Tĩnh có khoảng 1.000 lao động sang làm việc theo chương trình EPS. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 900 lao động đăng ký tham gia thi vòng 2 kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Đến nay, có 757 lao động Hà Tĩnh xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS với các ngành nghề chế tạo, xây dựng, công nghiệp và ngư nghiệp.

Ông Đào Xuân Hùng – Trưởng phòng Cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh) cho biết: "Hàn Quốc ngày càng thiếu hụt nhân lực các ngành nghề mà lao động Việt Nam có thế mạnh. Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực điều chỉnh chính sách để thu hút nhiều nhân lực nước ngoài như: tăng hạn ngạch theo chương trình EPS, kéo dài thời gian làm việc đối với lao động nông nghiệp thời vụ, mở rộng tiếp nhận nhân lực trong ngành đóng tàu với các điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động...”.

Năm 2023, chỉ tiêu Hàn Quốc tiếp nhận lao động ngoài nước theo chương trình EPS trên 12.000 người gồm các ngành nghề: sản xuất chế tạo (6.344 người), xây dựng (901 người), công nghiệp (841 người), ngư nghiệp (4.035 người). Mới đây, phía Hàn Quốc thông báo tiếp nhận thêm 1.149 chỉ tiêu đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023. Ngành đóng tàu bao gồm những nghề: giàn giáo; bảo ôn, cách nhiệt; mài; hàn; hệ thống ống dẫn, máy cơ khí, mộc, điện...

Đây là cơ hội tốt đối với lao động Hà Tĩnh tiếp cận và sang làm việc tại Hàn Quốc với chi phí thấp, mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt....".

Chủ đề Xuất khẩu lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast