Lễ giỗ lần thứ 647 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu diễn ra từ 17 - 20/3

(Baohatinh.vn) - Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra tại xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhân kỷ niệm 647 năm ngày mất của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1377 - 2024).

Lễ giỗ lần thứ 647 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu diễn ra trong 4 ngày: từ 17/3 - 20/3 (tức từ ngày 8/2 đến 11/2 âm lịch). Ngoài phần lễ chính, các hoạt động hướng tới lễ giỗ được phân công cho các phòng, ngành, địa phương cùng phối hợp thực hiện.

họp lễ giỗ.jpg
Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh họp triển khai, phân công nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của lễ giỗ cho các đơn vị liên quan.

Chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 647 năm ngày mất của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu được diễn ra từ ngày 6/3 - 20/3 dương lịch, bao gồm: giải bóng chuyền nam; vinh danh điển hình, mô hình tiêu biểu của Hội LHPN thị xã; hoạt động văn nghệ quần chúng; thả hoa đăng và bắn pháo hoa….

Chịu trách nhiệm chủ trì hoạt động văn nghệ quần chúng, UBND xã Kỳ Ninh đã giao cho ban cán sự các thôn tập trung tuyển chọn tiết mục, nhân lực tham gia nhằm đảm bảo các tiết mục được diễn ra đúng tinh thần văn minh và tiết kiệm.

“Người dân ở các thôn đều hưởng ứng rất mạnh mẽ, “người góp công, người góp của” nhằm thể hiện lòng tri ân với bậc tiền nhân có công với đất nước. Hoạt động văn hóa, thể thao được thực hiện tại sân khấu ngoài trời của di tích, do vậy, chúng tôi cũng sẵn sàng các phương án biểu diễn để phục vụ du khách gần xa...”, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh - Phan Công Thoàn chia sẻ.

AG7A4048.jpg
AG7A4064.jpg
cờ bến thả hoa đăng.jpg
Khu vực di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu được chỉnh trang, phong quang sạch sẽ.

Để tập trung cho công tác chuẩn bị lễ giỗ, giữa tháng 2 dương lịch, Ban Quản lý di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đã triển khai chỉnh trang khuôn viên khu di tích.

Ông Lê Bá Khang - Phó trưởng BQL di tích cho hay: “Cùng với tập trung vệ sinh, chỉnh trang lại khuôn viên trong và ngoài khu di tích, chúng tôi đã phối hợp, lên phương án bố trí hợp lý khu vực kinh doanh, dịch vụ, công tác an ninh trước, trong và sau lễ giỗ… từ ngày 18 - 20/3 (tức ngày 9 - 11/2 âm lịch) sẽ tạm ngừng các hoạt động tại di tích như: tấu sớ, xăm thơ... để phục vụ Nhân dân và du khách thập phương về thắp hương và dự lễ giỗ”.

AG7A4068.jpg
Lễ giỗ lần thứ 647 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu diễn ra trong 4 ngày, từ 17/3 - 20/3 (tức từ ngày 8/2 - 11/2 âm lịch).

Ngoài các hoạt động bên lề, thị xã Kỳ Anh đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu và các hoạt động của lễ giỗ bằng hình ảnh trực quan tại các tuyến đường chính, qua kênh truyền thanh cơ sở ở 11 xã, phường và các trang mạng xã hội: Facebook, Zalo... để người dân biết và tiện theo dõi.

Thị xã cũng chỉ đạo triển khai việc kết hoa đăng cho lễ thả đèn truyền thống; dọn vệ sinh khuôn viên khu di tích đền thờ và khu di tích đền Eo Bạch (xã Kỳ Lợi)…

hoa đăng.jpg
Để thu hút du khách thập phương, Lễ giỗ lần thứ 647 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu vẫn tiếp tục tổ chức thả đèn hoa đăng và bắn pháo hoa.

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: “Để lễ giỗ diễn ra an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Ban Quản lý khu di tích và các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản chi tiết các phần việc. Năm nay, hoạt động không tổ chức lớn như các năm chẵn nhưng chúng tôi vẫn tập trung làm tốt các khâu, từ phần lễ tới phần hội. Hy vọng, du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động một cách trọn vẹn, ý nghĩa nhất…”.

Lễ giỗ lần thứ 647 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu là nghi lễ quan trọng nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công đức to lớn của bà đối với dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Bên cạnh đó, thông qua lễ giỗ nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh di tích lịch sử văn hóa danh thắng đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu, thân thế, sự nghiệp của bậc “nữ trung hào kiệt”, giá trị to lớn của bản Kê Minh Thập Sách, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, truyền thống văn hóa, tiếp tục khơi dậy và phát triển tiềm năng du lịch trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.
Bình yên nơi chùa Đại Giác

Bình yên nơi chùa Đại Giác

Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...
Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh đã lên kế hoạch du xuân, trong đó xu hướng là đi gần, trải nghiệm vừa đủ, chi tiêu hợp lý.